Goldman Sachs hạ triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2020

Ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ trong năm 2020 cũng như triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2020.

Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2020 được dự báo giảm. Ảnh minh họa: TTXVN

Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2020 được dự báo giảm. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, Goldman Sachs dự đoán sản lượng dầu đá phiến của Mỹ chỉ tăng 0,7 triệu thùng/ngày trong năm 2020, thấp hơn dự báo trước đó tăng 1 triệu thùng/ngày và mức tăng 1,1 triệu thùng/ngày của năm 2019.

Bên cạnh đó, Goldman Sachs hạ triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2020 xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày, từ mức 1,4 triệu thùng/ngày dự báo trước đó.

Goldman Sachs cũng dự báo tăng trưởng cung dầu từ các nước sản xuất dầu lớn ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) – không tính sản lượng dầu đá phiến- là 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2020, sau đó giảm xuống còn 0,2 triệu thùng/ngày năm 2021 và 0,3 triệu thùng/ngày năm 2022.

Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 9,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11/10, so với dự báo tăng 2,9 triệu thùng khi sản lượng lọc dầu giảm xuống mức thấp nhất 2 năm qua.

Trước đó, OPEC cùng với Nga và các nước sản xuất chủ chốt khác kể từ tháng 1/2019 đã thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày để hỗ trợ thị trường “vàng đen”./.

Anh Quân (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/goldman-sachs-ha-trien-vong-tang-truong-nhu-cau-dau-toan-cau-nam-2020-/137980.html