Góc nhìn 365: Họ 'lột' thì ta cũng… 'lột'?

Cuối tuần trước, chỉ trong vòng hai ngày phát sóng, chương trình 2 Ngày & 1 Đêm phiên bản Việt tập 30 đã đạt 4,8 triệu lượt xem. Điều này chứng tỏ sức hút của chương trình không nhỏ.

Thực tế, quy tụ dàn khách mời cố định là những nghệ sĩ đang được yêu thích hiện nay, 2 Ngày & 1 Đêm bản Việt đã đem lại những phút giây giải trí cho khán giả nhờ độ hài hước cũng như tương tác giữa các thành viên.

Nhưng cũng ở tập 30 này, một thành viên cố định của 2 Ngày & 1 Đêm bản Việt bị lột đồ và phải dùng thùng carton che chắn, nhưng vẫn chưa yên với các thành viên còn lại.

Đầu tiên cần nói một chút về 2 Ngày & 1 Đêm bản gốc. Đây là chương trình dài kỳ đã khẳng định vị thế của đài KBS ở Hàn Quốc. Bắt đầu từ năm 2007, qua nhiều lần thay đổi thành viên, cho đến nay, 2 Ngày & 1 Đêm vẫn là thương hiệu chương trình thực tế được nhiều khán giả ưa thích, trong đó có cả những khán giả Việt Nam.

Cảnh quay bị nhận xét quá đà. Ảnh: 2 Ngày 1 Đêm

Cảnh quay bị nhận xét quá đà. Ảnh: 2 Ngày 1 Đêm

Bản Hàn cũng nhận được nhiều giải thưởng truyền hình tại quê nhà. Năm 2018, chương trình còn nhận Bằng khen của Tổng thống vì những đóng góp trong quảng bá du lịch nước nhà. Trước khi xuất hiện phiên bản Việt, 2 Ngày & 1 Đêm cũng đã có phiên bản tiếng Trung kể từ năm 2013.

Bây giờ, cảnh thành viên bị lột đồ trong tập 30 được lý giải là tuân theo kịch bản gốc của Hàn. Điều này nghe có vẻ hữu lý, bởi không chỉ riêng 2 Ngày & 1 Đêm, có những chương trình thực tế ở Hàn Quốc mà trong vài tập lên sóng, có những phân cảnh các thành viên xé áo, lột đồ nhau thậm chí là công khai trước mặt thành viên nữ.

Có thể coi cách biệt văn hóa giữa hai nước dẫn đến cách tiếp nhận của khán giả trước những tình huống giống nhau. Nhưng điều quan trọng hơn, trước mỗi tập, 2 Ngày & 1 Đêm bản Hàn luôn có dòng cảnh báo, đại loại chương trình không phù hợp với khán giả dưới 15 tuổi, cân nhắc trước khi xem v.v… Dòng cảnh báo này không có ở phiên bản Việt.

Dĩ nhiên, ngày nay ở Việt Nam, nhiều khán giả vẫn có thể xem những chương trình không phù hợp với tuổi của mình. Nhưng một dòng cảnh báo hạn chế độ tuổi khán giả ít nhất có thể nói lên rằng đây không phải chương trình "bé khỏe bé ngoan" và sẽ có những cảnh, những phát ngôn, những hành động có thể làm khán giả (trẻ hoặc không còn trẻ) khó chịu.

Một vấn đề được khán giả đặt ra là lấy thân thể để mua vui và câu khán giả ngay trên sóng truyền hình liệu có hợp? Nhất là khi ở Việt Nam, nhiều cá nhân và tổ chức đang ngày càng vận động mọi người để nâng cao nhận thức về giới?

Ngay cả 2 Ngày & 1 Đêm bản Hàn dù được ưa thích là thế, nhưng vẫn có những tranh cãi trong quá trình phát sóng. Vậy thì, 2 Ngày & 1 Đêm bản Việt cũng cần cân nhắc lại. Trong lúc vẫn tuân theo kịch bản gốc, hãy tìm chất riêng của mình. Vì suy cho cùng, đây là chương trình tiếng Việt, phát sóng cho người Việt Nam xem.

'2 Ngày 1 Đêm' gây tranh cãi với cảnh lột đồ của HIEUTHUHAI

An Kha

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/goc-nhin-365-ho-lot-thi-ta-cung-lot-20230223065855792.htm