Giúp người dân vững tin trên hành trình thoát nghèo
Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Đam Rông mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp, từng bước vượt khó, ổn định cuộc sống.

Chị H Biên phấn khởi bởi những vụ cà phê được giá
Động lực cho đồng bào DTTS
Năm nay tròn 10 năm chị Yuk Rơ La H Biên, thôn Rô Men, xã Đam Rông 2 vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Khi ấy, với một cô gái trẻ vừa lập gia đình, 80 triệu đồng là khoản tiền rất lớn. Sống ở nông thôn, vợ chồng chị chủ yếu dựa vào diện tích cà phê ít ỏi được gia đình chia khi cưới, trong khi vườn cà phê mới ở giai đoạn chăm sóc, chưa cho thu hoạch. Nghe người dân trong thôn chia sẻ kinh nghiệm, chị H Biên mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua phân bón, lắp đặt hệ thống tưới cho cà phê. “Thủ tục vay vốn được hướng dẫn nhanh chóng, thuận tiện nên tôi yên tâm hơn, dù số tiền vay khá lớn”, chị H Biên chia sẻ.
Không ít gia đình đồng bào DTTS ở Đam Rông có hoàn cảnh tương tự chị H Biên, như gia đình chị Ka Thương, thôn Pul, xã Đam Rông 1. Trước đây thuộc diện hộ nghèo, ít đất sản xuất, chị Ka Thương thường xuyên phải đi làm thuê theo mùa vụ. Được chính quyền địa phương vận động, chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ ngân hàng để cải tạo vườn cà phê, đồng thời đầu tư trồng dâu nuôi tằm. Nhờ nguồn vốn này, kinh tế gia đình dần khởi sắc, chị Ka Thương có thêm điều kiện chăm lo cho con cái học hành.
Những ngày cuối năm 2025, không khí tại các điểm giao dịch ngân hàng trở nên sôi động hơn. Giá cà phê và nhiều loại nông sản chủ lực tăng cao, nông dân có nguồn thu khá nên mạnh dạn thanh toán các khoản vay. Không giấu được niềm vui, anh Hoàng Đức Duy, dân tộc Tày, quê Cao Bằng hiện sinh sống tại xã Đam Rông 2 cho biết, đang làm thủ tục trả 50 triệu đồng và vay thêm 100 triệu đồng để tiếp tục mở rộng diện tích cà phê trên phần đất còn trống. Theo anh Duy, với người xa quê lập nghiệp, sự đồng hành, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và ngân hàng trong những ngày đầu khó khăn đã tiếp thêm niềm tin để anh từng bước xây dựng cuộc sống mới ổn định, tốt đẹp hơn.
Đối với người dân nông thôn, nhất là vùng đồng bào DTTS, các khoản vay từ 50 - 100 triệu đồng với thời hạn 5 - 10 năm đã giúp giải quyết nhiều nhu cầu trong đầu tư, phát triển kinh tế. Nguồn vốn này không chỉ hạn chế tình trạng tín dụng đen len lỏi vào khu dân cư, mà còn giúp người dân tránh phải bán non nông sản cho đại lý, có điều kiện tích lũy và tái đầu tư cho những vụ mùa tiếp theo.
Ông Trần Cao Thắng - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đam Rông
Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
Ông Trần Cao Thắng - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đam Rông cho biết, đến nay, tổng dư nợ cho vay tại 4 xã khu vực Đam Rông là 628 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,13%. Thông qua 170 tổ vay vốn, có 8.055 khách hàng từ 15 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, tập trung chủ yếu vào một số chương trình tín dụng như: hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Sau khi sáp nhập còn 4 xã, để tạo thuận lợi cho người dân, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đam Rông vẫn duy trì 8 điểm giao dịch tại UBND các xã cũ và tiếp nhận thêm điểm giao dịch Đưng K’nớ. Mọi hoạt động đều bảo đảm thông suốt, không để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bị gián đoạn tiếp cận vốn. Đồng thời góp phần tiết giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân.
Các tổ vay vốn, trong đó tổ trưởng giữ vai trò then chốt, là cầu nối trực tiếp giữa ngân hàng và bà con Nhân dân. Nhờ mạng lưới “chân rết” sâu sát cơ sở, người dân được hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ trưởng còn thường xuyên gần gũi, động viên bà con tập trung làm ăn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Nhờ vậy, nhiều hộ từ chỗ khó khăn, nợ nần đã chủ động trả nợ sớm, tiếp tục vay tái đầu tư, từng bước nâng cao đời sống.











