Giúp ngư dân và xây 'thế trận lòng dân' trên biển

Phát huy vai trò lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển (CSB) với những con tàu hiện đại đã có mặt kịp thời mỗi khi ngư dân hoạt động trên biển gặp sự cố...

Là một trong 6 ngư dân được Tàu CSB 2011 kịp thời cứu nạn, ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1974, trú tại phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là thuyền viên của tàu cá KG 93096 TS nhớ như in tình huống nguy nan được cán bộ, chiến sĩ CSB cứu nạn. Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 8-11-2023, tàu KG 93096 TS đang chở 3.000 công nước đá đi từ Sóc Trăng đến Côn Đảo thì bị phá nước, ngập hết khoang máy, nguy cơ bị chìm ở vị trí cách Côn Đảo khoảng 18 hải lý về hướng Tây Bắc. Nhận được tin cứu nạn, Vùng CSB 3 đã chỉ đạo Tàu CSB 2011 thuộc Hải đội 33 nhanh chóng xuất phát đi ứng cứu. Vượt qua sóng gió cấp 6, đến 7 giờ 18 phút cùng ngày, Tàu CSB 2011 đã tiếp cận tàu cá KG 93096 TS, kịp thời đưa 5 người lớn và 1 trẻ em trên tàu gặp nạn lên tàu CSB 2011 và tiến hành các phương án cứu nạn, bơm hút nước trên tàu cá. Nhưng do nước vào quá nhiều nên sau đó tàu cá đã bị chìm.

Tàu CSB 2011 tiếp cận, ứng cứu ngư dân tàu cá KG 93096 TS ngày 8-11-2023 trên vùng biển cách Côn Đảo 18 hải lý.

Đây là một trong số hàng nghìn lượt cứu nạn ngư dân trên biển mà lực lượng CSB đã thực hiện những năm gần đây, trực tiếp cứu sống hàng nghìn ngư dân, hỗ trợ hàng trăm lượt tàu cá. Qua đó, giúp bà con ngư dân thêm yên tâm vươn khơi, bám biển, vừa đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế vừa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” được Đảng ủy, Bộ tư lệnh CSB triển khai thực hiện từ năm 2017 đến nay là một trong những nội dung đột phá trong công tác dân vận của toàn lực lượng. Chương trình xác định thực hiện 6 nội dung chính là: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân, trong đó có ngư dân; phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển; giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu, thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

“Đến nay, sau gần 6 năm thực hiện, Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” đã thu được nhiều kết quả to lớn, qua đó góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của nhân dân nói chung, ngư dân nói riêng trong chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc; trực tiếp tham gia xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển; là một trong những yếu tố quan trọng giúp lực lượng CSB hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, vừa hỗ trợ, giúp đỡ hoạt động trên biển và bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con ngư dân vừa tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, xây dựng và giữ vững “thế trận lòng dân”, an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết.

Bài và ảnh: ANH THÁI - ĐỨC ĐỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/giup-ngu-dan-va-xay-the-tran-long-dan-tren-bien-765593