Giúp dân hiệu quả nhờ mô hình 'Làng quân - dân'

Ngay cổng thôn Tân Hưng 3, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi rất ấn tượng với tấm biển “Làng quân-dân”. Hỏi ra mới biết, “Làng quân-dân” là mô hình dân vận khéo của Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 12 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Tân Hưng 3 thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Hưng 3, phấn khởi: “Mô hình được triển khai từ năm 2023, nhờ mô hình này, Tân Hưng 3 đã có nhiều kết quả khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới”.

Đi trên con đường sạch đẹp từ cổng Lữ đoàn vào khu vực Nhà văn hóa thôn Tân Hưng 3, đồng chí Nguyễn Văn Đạt thông tin: Con đường này trước kia bị xuống cấp trầm trọng, nhờ bộ đội Lữ đoàn hỗ trợ đã bê tông hóa, vỉa gạch hai bên đường; trồng cây chuỗi ngọc và hoa ban; đồng thời hằng tháng, đơn vị còn cử hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp dọn dẹp vệ sinh nên hiện nay, con đường này là điểm sáng của thôn về xanh, sạch, đẹp.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673 cùng nhân dân thôn Tân Hưng 3, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673 cùng nhân dân thôn Tân Hưng 3, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, nâng cao phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng ở địa phương, mô hình “Làng quân-dân” của Lữ đoàn Phòng không 673 được triển khai toàn diện với các công trình, phần việc thiết thực, như: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của quân và dân; phối hợp tham gia phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội; phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh... Từ năm 2023 đến nay, Lữ đoàn đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp, hỗ trợ thôn Tân Hưng 3 tu sửa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, phát quang vườn, đồi và dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình chính sách; khắc phục hậu quả thiên tai, sập đổ công trình, cây cối do mưa, bão gây ra.

Trung tá Nguyễn Quang Lâm, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Phòng không 673 trao đổi: Để tăng hiệu quả của mô hình, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đoàn thể địa phương xây dựng quy chế phối hợp thực hiện mô hình “Làng quân-dân”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bộ đội và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do đơn vị và địa phương phát động. Đồng thời, đơn vị cũng tham mưu, phối hợp nhân rộng mô hình góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt cho biết thêm: Thông qua các hoạt động của mô hình, người dân ngày càng được nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm chung tay vào các công việc chung của thôn. Đồng thời, nhân dân của thôn và bộ đội Lữ đoàn ngày càng gắn kết.

NGỌC GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/giup-dan-hieu-qua-nho-mo-hinh-lang-quan-dan-1053940