Giữ vững an ninh, trật tự để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh luôn vững vàng nơi đầu sóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ lấy lời khai đối tượng đưa dẫn người xuất cảnh trái phép. Ảnh: Minh Nhật

Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ lấy lời khai đối tượng đưa dẫn người xuất cảnh trái phép. Ảnh: Minh Nhật

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết, đơn vị đóng quân trên địa bàn phường Trà Cổ, quản lý địa bàn 2 phường Trà Cổ và Bình Ngọc (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Nơi đây có giáo xứ với khoảng 1.600 giáo dân, chiếm hơn 30% dân số của phường Trà Cổ.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, biên giới biển, đảo cùng ý nghĩa quan trọng của công tác vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành và Giáo hội Công giáo Trà Cổ tích cực tuyên truyền và triển khai quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các tín đồ, chức sắc và người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới…

Trong năm 2022, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND các phường Trà Cổ, Bình Ngọc tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, vận động hàng nghìn lượt người dân tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên, ngư trường, bến bãi, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển. Qua đó, giúp cho nhân dân nắm chắc các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, vùng biển của đơn vị quản lý rộng, mật độ dân cư lớn khó kiểm soát, đặc biệt các đối tượng lợi dụng thời tiết cuối năm sương mù, tầm nhìn hạn chế để hoạt động khai thác hải sản trái phép với hình thức “tận diệt”. Các đối tượng khai thác hải sản trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng lậu còn lên kế hoạch cụ thể, cắt cử người theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng ngay từ cảng tàu và ven các khu vực gần bờ biển… khiến cho việc phát hiện, kiểm tra, bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đến cán bộ, chiến sĩ; chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, khai thác hải sản trái phép tới tất cả các tổ, đội nghiệp vụ trực thuộc, đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác này.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Cảnh sát Biển thường xuyên trao đổi tình hình, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đơn vị cũng xây dựng kế hoạch kế hoạch nghiệp vụ và cử lực lượng chuyên trách xuống địa bàn nắm tình hình, chốt chặn ở những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm.

Năm 2022, đơn vị đã chủ trì và phối hợp bắt giữ 5 vụ liên quan đến buôn lậu, hàng giả, xuất nhập cảnh trái phép và khai thác hải sản trái phép. Điển hình như ngày 27/10/2022, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Công an phường Bình Ngọc, trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 xuồng máy không biển kiểm soát, đang di chuyển vào khu vực biển giáp ranh giữa phường Trà Cổ - Bình Ngọc.

Thấy lực lượng làm nhiệm vụ, 4 đối tượng ở trên xuồng tìm cách bỏ chạy, 1 đối tượng lợi dụng đêm tối chạy thoát. 3 đối tượng bị bắt giữ là người Trung Quốc khai nhận, do không có việc làm đã lên mạng Wechat tìm kiếm công việc và được một người giới thiệu sang bên Việt Nam sẽ có công việc và mức lương ổn định, nên tìm cách nhập cảnh trái phép qua đường biển và bị phát hiện, bắt giữ...

Nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh. Cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, ven bờ, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm giúp lực lượng BĐBP xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển.

Mai Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-vung-an-ninh-trat-tu-de-nhan-dan-vui-xuan-don-tet-an-toan-post457895.html