Giữ rừng đặc dụng Tà Xùa

Rừng đặc dụng Tà Xùa, nơi còn nhiều cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài thực vật có giá trị bảo tồn nguồn gen, nhiều loại gỗ quý hiếm. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trữ lượng diện tích hiện còn tập trung ở vùng sâu, vùng giáp ranh, lực lượng kiểm lâm mỏng, trang thiết bị thiếu thốn... là những thách thức không nhỏ đối với cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Xùa.

Cán bộ kiểm lâm địa bàn cùng Tổ quản lý bảo vệ rừng bản Chiếu,

Cán bộ kiểm lâm địa bàn cùng Tổ quản lý bảo vệ rừng bản Chiếu,

xã Mường Thải (Phù Yên) tuần tra bảo vệ rừng.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Vinh, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Xùa, được biết: Khu rừng đặc dụng Tà Xùa nằm ở sườn đông nam của dãy Hoàng Liên Sơn, có tổng diện tích hơn 17.650 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 15.211ha; phân khu phục hồi sinh thái 2.439 ha, nằm trên địa bàn xã Háng Đồng (Bắc Yên), xã Suối Tọ, xã Mường Thải (Phù Yên). Ở đây có 30 loài thực vật có giá trị bảo tồn nguồn gen, nhiều loại gỗ quý hiếm, như: đỉnh tùng, bách xanh, thông đỏ, lát hoa... được ví như “lá phổi xanh” của khu vực 2 huyện Bắc Yên, Phù Yên. Nơi đây, địa hình hiểm trở, lại bị chia cắt mạnh, bên trong rừng đặc dụng Tà Xùa có 2 bản và 1 khu dân cư sinh sống, với 149 hộ với hơn 800 người, tỷ lệ hộ nghèo cao, hầu hết là đồng bào dân tộc Mông nhận thức chưa đồng đều. Dẫn đến việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Trong khi lực lượng cán bộ, nhân viên chỉ có hơn 20 người, nếu lực lượng kiểm lâm không có sự đồng tình ủng hộ của người dân thì rất khó giữ được rừng.

Để giữ rừng, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Xùa tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan của hai huyện Phù Yên, Bắc Yên trong việc phát triển lâm nghiệp gắn liền với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Hạt còn phối kết hợp với Hạt Kiểm lâm hai huyện xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR cho từng năm trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan liên quan, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tà Xùa đã phối hợp cùng các cơ quan đơn vị liên quan, cấp ủy chính quyền xã tổ chức 59 đợt tuyên truyền tại 25 bản của 3 xã Háng Đồng, Suối Tọ và Mường Thải, về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng trong mùa khô hanh với hơn 2.700 lượt hộ dân. Đặc biệt, Hạt còn chủ động thực hiện việc khoán bảo vệ rừng cho các ban quản lý bản để nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và giúp người dân thấy rõ lợi ích của rừng gắn trách nhiệm và quyền lợi để làm chủ diện tích rừng được giao. Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khảo sát, nghiệm thu diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng hằng năm với diện tích hơn 12.800 ha, tổ chức chi trả gần 7 tỷ đồng đến các chủ rừng. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Từ năm 2019 đến nay, Hạt đã phát hiện, lập hồ sơ 43 vụ vi phạm; trong đó, 42 vụ xử phạt vi phạm hành chính, 1 vụ khởi tố hình sự về hủy hoại rừng.

Để thấy rõ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, chúng tôi cùng cán bộ Hạt đến bản Chiếu, xã Mường Thải (Phù Yên) đúng thời điểm tổ quản lý bảo vệ rừng của bản đi tuần tra rừng. Trưởng bản Mùi Đức Việt thông tin: Bản Chiếu được giao khoán bảo vệ gần 1.400 ha rừng đặc dụng. Để giữ rừng bản đã thành lập 1 tổ quản lý bảo vệ rừng gồm 18 thành viên, thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp, phát đường băng cản lửa để hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức bảo vệ, PCCCR... Mừng nhất là ý thức của người dân ngày càng nâng lên, vì vậy nhiều năm trở lại đây, không có hiện tượng chặt phá rừng, không xảy ra cháy rừng, rừng được bảo vệ ngày càng xanh tốt, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cũng như phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Nhờ giữ rừng tốt, hằng năm, bản được Nhà nước chi trả hơn 400 triệu đồng phí dịch vụ môi trường rừng, số tiền này một phần hỗ trợ thành viên trong tổ, phần còn lại bà con thống nhất trích ra một phần để mua sắm, đầu tư cho hạ tầng bản, như tu sửa đường làng ngõ xóm, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa và các hoạt động khác, tạo thêm động lực để bà con gắn bó và bảo vệ rừng tốt hơn.

Gần 20 năm gắn bó với ngành kiểm lâm, ông Cầm Đức Tuấn, Tổ trưởng Tổ kiểm lâm địa bàn xã Mường Thải, chia sẻ: Chúng tôi đang quản lý hơn 2.300 ha rừng đặc dụng, trong khi lực lượng mỏng nên phải dựa rất lớn vào người dân. Bởi vậy, cùng với việc thường xuyên bám nắm địa bàn, cứ đều đặn mỗi tháng, anh em chúng tôi cùng với tổ đội quản lý, bảo vệ rừng của từng bản đi tuần tra rừng từ 2-3 lần, qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng...

Tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng với sự quyết tâm vượt khó, lòng yêu nghề của những cán bộ kiểm lâm cùng ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng ngày càng được nâng lên, tin rằng, rừng đặc dụng Tà Xùa sẽ mãi xanh tươi.

Việt Anh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/giu-rung-dac-dung-ta-xua-34345