Giữ bình yên dưới chân đèo Ngang
Dưới chân đèo Ngang, Khu Kinh tế (KKT) Hòn La đang từng ngày chuyển mình với nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, từng bước trở thành trung tâm kinh tế động lực ở phía Bắc của tỉnh. Đồng hành với nhịp phát triển ấy là những nỗ lực bền bỉ của Công an xã Phú Trạch trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chủ động nắm chắc địa bàn
Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, xã Phú Trạch có địa bàn rộng với cả biển, rừng và các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, cao tốc Bắc-Nam. Đặc biệt, KKT Hòn La thu hút nhiều dự án về năng lượng, cảng biển, logistics..., tạo động lực phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, cùng với đó là áp lực ngày càng lớn trong công tác quản lý địa bàn khi dân cư, phương tiện, hoạt động xây dựng và dịch vụ gia tăng nhanh.
Thiếu tá Trần Quốc Đoàn, Trưởng Công an xã Phú Trạch cho biết, trước yêu cầu mới, đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, lấy phòng ngừa là chính. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám cơ sở, rà soát từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng, từng khu dân cư để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý từ sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT.
Nhờ chủ động bám sát địa bàn, nhiều vụ việc tiềm ẩn phức tạp được phát hiện, tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng". Thời gian qua, trên địa bàn xã không để phát sinh vụ việc phức tạp, nổi cộm về ANTT.

Tàu trọng tải lớn đang neo đậu trên vịnh Hòn La trong Khu Kinh tế Hòn La - Ảnh: P.P
Một trong những điểm nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với chính quyền và doanh nghiệp trong quá trình phát triển ở KKT Hòn La. Đối với các dự án đầu tư lớn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư-lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện, Công an xã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, phối hợp với các ngành, đoàn thể và chủ đầu tư nắm bắt tình hình ngay từ đầu. Cán bộ công an đến từng hộ dân tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tham mưu tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Nhờ vậy, nhiều công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ, không phát sinh vụ việc phức tạp về ANTT.
Điển hình gần đây nhất, khi người dân có tàu thuyền neo đậu tại vịnh Hòn La kiến nghị về việc dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La chưa xây dựng khu neo đậu theo cam kết, Công an xã đã kịp thời gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện quyền kiến nghị đúng quy định, không để xảy ra hành vi cản trở thi công hoặc gây mất ANTT. Đồng thời, đơn vị tham mưu cấp trên và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đến nay, các kiến nghị đã được cơ quan chức năng trả lời và đang tiếp tục được xem xét, xử lý theo quy định.
Song song với đó, lực lượng Công an xã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, quan hệ lao động và tâm tư, nguyện vọng của công nhân để kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giữ ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi.
Vun đắp thế trận an ninh vững chắc
Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Phú Trạch đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về an ninh nội địa, an ninh mạng, xuất nhập cảnh và bảo vệ bí mật nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Đơn vị thường xuyên rà soát lao động ngoại tỉnh, người nước ngoài cư trú trên địa bàn và công dân địa phương đi lao động ở nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống xuất cảnh trái phép, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn môi giới, lừa đảo. Nhờ đó, trên địa bàn không phát sinh các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
Trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, Công an xã duy trì phối hợp với các cơ sở tôn giáo tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn các hoạt động tập trung đông người. Trên không gian mạng, đơn vị thường xuyên theo dõi, phát hiện và tham mưu xử lý các thông tin xấu độc; đồng thời tích cực lan tỏa thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng "sức đề kháng" cho người dân trước các luận điệu xuyên tạc, kích động.

Công an xã Phú Trạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THPT Quang Trung - Ảnh: P.P
Xác định "lòng dân" là nền tảng của thế trận an ninh nhân dân, cán bộ Công an xã thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ người dân, doanh nghiệp và các chức sắc, chức việc tôn giáo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh. Sự gần dân, sâu sát cơ sở đã giúp lực lượng công an nắm chắc địa bàn, hóa giải nhiều mâu thuẫn ngay từ cơ sở.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Công an xã Phú Trạch còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Mới đây, đơn vị tổ chức cắt tóc miễn phí, tặng quà cho thiếu nhi tại giáo xứ Thủy Vực và triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm tuy giá trị vật chất không lớn nhưng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.
“Trong công tác bảo đảm ANTT ở địa phương, chúng tôi luôn xác định quần chúng nhân dân là lực lượng nòng cốt của thế trận an ninh nhân dân. Công an xã đã tham mưu UBND xã kiện toàn 26 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 80 thành viên theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời duy trì, nhân rộng các mô hình “Camera an ninh”, “Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, “Doanh nghiệp văn minh-An ninh tự quản” và mô hình dân vận khéo “Nuôi em vùng giáo”... Các mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản của người dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở”, thiếu tá Trần Quốc Đoàn, Trưởng Công an xã Phú Trạch cho biết.
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Trạch đánh giá: "Thời gian qua, Công an xã Phú Trạch đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Đảng ủy, UBND xã nhiều giải pháp sát thực nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý nhà nước, tham mưu hiệu quả trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, chủ động dự báo tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, góp phần bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị và hoạt động của doanh nghiệp".
Âm thầm nhưng bền bỉ, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Trạch đang từng ngày vun đắp thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên cho vùng đất dưới chân đèo Ngang đang phát triển mạnh mẽ. Sự ổn định về ANTT không chỉ tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, mà còn là nền tảng để địa phương tiếp tục bứt phá, góp phần đưa KKT Hòn La sớm trở thành trung tâm kinh tế động lực ở phía Bắc của tỉnh.









