Giữ an toàn cho khách du lịch tự phát
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua có rất nhiều người đến các khu vực rừng núi, sông, suối... trên địa bàn huyện Hòa Vang để tham quan du lịch sinh thái một cách tự phát. Các địa phương phân công lực lượng để tuần tra, nhắc nhở, hướng dẫn du khách thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, phòng tránh đuối nước, tai nạn và cháy rừng.Đề phòng giông, sét Trong các buổi tuyên truyền về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đến người dân các vùng có nguy cơ cao ở các địa phương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã lồng ghép nội dung tuyên truyền người dân quản lý chặt trẻ em, học sinh để tránh bị các nguy cơ đuối nước, tai nạn do đi chơi, dã ngoại hoặc tắm ở các hồ, đập, sông, suối... Người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để phòng tránh thiên tai bất ngờ trong mùa nắng nóng, chú ý giông và sét. Khi có dấu hiệu cơn giông như: nhìn thấy nhiều mây đen, cảm nhận không khí lành lạnh và gió mạnh thì tìm nơi trú ẩn hoặc ở trong nhà không nên ra ngoài đường; không trú mưa dưới các gốc cây to, gò cao và nơi có nước; tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt... để tránh bị ảnh hưởng bởi sét.

Lực lượng chức năng của xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở các nhóm du lịch tự phát thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và phòng tránh cháy rừng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Văn Bửu, xã đã bố trí các lực lượng cũng như phối hợp các đơn vị, lực lượng làm công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, môi trường và quản lý bảo vệ rừng thực hiện tuần tra tại các vị trí dọc sông Lỗ Đông, nơi tập trung đông nhân dân, du khách du lịch tự phát. Tại đây, người dân, du khách được cảnh báo không tắm những khu vực nước sâu, nguy hiểm, có nguy cơ đuối nước; không sử dụng lửa để nấu, nướng các loại thức ăn mang theo nhằm bảo đảm công tác phòng tránh cháy rừng; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…
Đồng thời, các lực lượng tổ chức giao thông, hướng dẫn đậu đỗ xe đúng nơi quy định trên tuyến quốc lộ 14G để bảo đảm an toàn giao thông, nhất là khu vực lân cận các khu du lịch như: Núi Thần Tài, Suối Hoa, Hòa Phú Thành...
Nghỉ hè sẽ có nhiều học sinh, sinh viên đến khu vực rừng núi, sông, suối, hồ, đập để dã ngoại, cắm trại... Mùa nắng nóng không chỉ gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng, mà còn hay xảy ra những trận mưa to cục bộ gây nước dâng, chảy xiết ở các khe, suối, dễ có tai nạn, đuối nước. Do đó, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, cảnh báo, nhắc nhở người dân, du khách thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và phòng tránh cháy rừng.
Theo UBND xã Hòa Bắc, lực lượng tuần tra 8394 và Công an xã đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý các cá nhân, tập thể du lịch tự phát vi phạm các quy định, nhất là khu vực khe Răm. Xã giao các thôn tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, kịp thời báo cáo về xã tình hình liên quan đến việc du lịch tự phát và phòng, chống cháy rừng. Xã đã đề nghị Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, các trạm bảo vệ rừng tăng cường trách nhiệm, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vào rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật cũng như hỗ trợ xã tổ chức đẩy đuổi người vào rừng khi chưa được phép.
Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm về lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống đuối nước trên địa bàn xã... “Xã thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, thôn chú ý đến công tác bảo đảm an toàn cho du khách đến du lịch, dã ngoại và quản lý, bảo vệ rừng”, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Thái Văn Hoài Nam nói.
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Lê Văn Tuyến chia sẻ, ở các khu du lịch sinh thái đều có phương án quản lý, bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Nhưng ở các điểm dã ngoại, du lịch tự phát tại huyện Hòa Vang, trong đó xã Hòa Bắc, những năm gần đây đã xảy ra một số vụ cứu hộ, cứu nạn liên quan đến người đi dã ngoại, du lịch tự phát ở các sông, khe, suối, hồ đập...
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, cảnh báo nguy hiểm tại các địa điểm nói trên để bảo đảm an toàn cho du khách.











