Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố chúc mừng thành công Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Chiều 17-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tiếp Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội dẫn đầu đến thăm, chúc mừng thành phố Hà Nội nhân dịp tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.

Cùng dự có các đồng chí đại diện Văn phòng UBND thành phố, Ban Tôn giáo…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thay mặt các tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo Thủ đô, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh đã được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI và tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục đạt những thành công mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành thành phố Hà Nội những năm qua trong việc tạo điều kiện cho các tăng ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo thuận tiện cũng như đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong rằng, trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Chu Ngọc Anh cùng các cấp chính quyền thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo trên địa bàn của các tăng ni, phật tử theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đánh giá cao các tăng ni, phật tử thời gian qua luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, qua đó góp phần chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cũng như các tăng ni, phật tử đã tích cực góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

“Để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, rất cần sự chung tay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cũng như của mỗi tăng ni, phật tử trên địa bàn Thủ đô”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đình Hiệp - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/983837/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thanh-pho-chuc-mung-thanh-cong-dai-hoi-xvii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi