Lần đầu tiên, năng lực số và nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) được quy định là yêu cầu bắt buộc trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ đại học.
Từ năm 2026, năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành yêu cầu bắt buộc trong chuẩn đầu ra của mọi chương trình đào tạo đại học, theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đặt mục tiêu đến 2030, 80% học sinh được học về trí tuệ nhân tạo, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực bắt buộc trong giáo dục quốc dân.
Lần đầu tiên, tiêu chuẩn về năng lực số và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ bắt buộc đối với trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ trong cơ sở giáo dục đại học.
Lần đầu tiên, năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với tất cả các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.