Dòng tiền mua có cải thiện đáng kể trong phiên chiều nay, trong bối cảnh bán 'cạn kiệt' đã thúc đẩy một nhịp phục hồi khá tích cực. Tuy một số trụ vẫn còn yếu nhưng độ rộng xác nhận giá đảo chiều lan tỏa.
Những nỗ lực phục hồi sau phiên bán tháo hôm qua đã không thành công. Sức ép của các cổ phiếu trụ quá mạnh khiến VN-Index chốt phiên sáng nay ở mức thấp nhất, giảm 0,85% xuống mức 1827,82 điểm.
Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, kỳ vọng dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng và các chính sách điều hành sẽ là ba động lực quan trọng dẫn dắt thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm. Dòng tiền nhiều khả năng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng trưởng rõ ràng thay vì lan tỏa trên diện rộng.
Chỉ số VN-Index ổn định trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ 1.830 điểm sau nhịp điều chỉnh đầu tuần. Trong khi đó, các công ty chứng khoán có nguồn gốc Nhà nước đẩy mạnh lộ trình tăng vốn để mở rộng dư địa cho vay ký quỹ, củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường tài chính.
Nhóm phân tích từ MBS Research đánh giá thị trường chứng khoán tháng 7 nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trên nền thanh khoản thấp. Tuy nhiên, đây không phải là tín hiệu tiêu cực mà được xem là 'vùng trũng' lý tưởng để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới khi các dữ liệu vĩ mô liên tục cải thiện và chính sách hỗ trợ được đẩy mạnh.
Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang đến gần, nhưng diễn biến thị trường cho thấy lợi nhuận không còn là yếu tố duy nhất quyết định giá cổ phiếu. Trong bối cảnh dòng tiền phân hóa mạnh, khả năng thu hút vốn mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các nhóm cổ phiếu.
Mặc dù áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên 6/7 khi chỉ số đóng tại vùng thấp nhất ngày, lực bán chưa đủ áp đảo để xác nhận xu hướng giảm sâu của chỉ số VN-Index, theo Chứng khoán Asean. Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)
Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể mua mới cổ phiếu với tỷ trọng thấp trên VN-Index phiên 7/7, tập trung tại nhóm ngân hàng, chứng khoán...
Áp lực bán lan rộng phiên đầu tuần 6/7 kéo VN-Index lùi về 1.843,50 điểm, thanh khoản bật lên hơn 21.500 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng với tâm điểm là cổ phiếu VIC.
Khối ngoại tăng mạnh giao dịch trong phiên 6/7 khi thanh khoản toàn thị trường cải thiện. Tuy nhiên, áp lực bán ròng áp đảo. Giá trị bán ròng lên tới gần 2.830 tỷ đồng chủ yếu đến từ các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VIC.
Thị trường chứng khoán hôm nay (6/7) áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index giảm hơn 18 điểm. Thanh khoản tăng mạnh, số lượng cổ phiếu giảm áp đảo và nhiều nhóm ngành đồng loạt điều chỉnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong bối cảnh thị trường đang kiểm định vùng hỗ trợ ngắn hạn.