Vụ tranh chấp bản quyền liên quan đến ca khúc 'Giấc mơ trưa' giữa nhạc sĩ Giáng Son và BH Media đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện, nhạc sĩ Giáng Son khẳng định điều nữ nhạc sĩ cần là một phán quyết của tòa án thay vì một lời xin lỗi.
Sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện liên quan đến ca khúc 'Giấc mơ trưa', nhạc sĩ Giáng Son và đồng tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến đã được TAND TP Hà Nội chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện. Phán quyết không chỉ giải quyết tranh chấp giữa các bên mà còn được giới chuyên môn nhìn nhận là một cột mốc đáng chú ý đối với việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số.
TAND TP Hà Nội tuyên nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả ca khúc 'Giấc mơ trưa'; đồng thời buộc BH Media chấm dứt hành vi xâm phạm, công khai xin lỗi và gỡ bỏ các thông tin xác nhận chủ sở hữu không đúng.
Một thông báo bản quyền trên YouTube đã dẫn đến vụ kiện kéo dài gần 5 năm và kết thúc bằng phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sở thẩm từ ngày 22 đến 26/6/2026 có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một ca khúc. Chiến thắng của các tác giả ca khúc Giấc mơ trưa không chỉ bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo mà còn gióng lên hồi chuông về trách nhiệm pháp lý trong hoạt động khai thác bản quyền trên nền tảng số
Tòa xác định nhạc sỹ Giáng Son là tác giả hợp pháp của 'Giấc mơ trưa,' BH Media mua và sử dụng bản ghi âm phối khí dựa trên bản gốc khi chưa được nhạc sỹ đồng ý là phạm luật, phải xin lỗi công khai.
Sau gần 5 năm tranh chấp, TAND TP Hà Nội buộc BH Media xin lỗi công khai trong vụ bản quyền 'Giấc mơ trưa'.
Sau gần 5 năm tranh chấp, TAND Tp.Hà Nội tuyên BH Media xâm phạm quyền tác giả đối với ca khúc Giấc mơ trưa, buộc chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ xác nhận sở hữu trên YouTube và xin lỗi công khai 2 nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến.
Trong các ngày từ 22 - 26/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm, ghi hình giữa các nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến với bị đơn là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media).
Sau gần 5 năm tranh chấp, TAND TP Hà Nội xác định Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến là đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả đối với ca khúc 'Giấc mơ trưa', BH Media có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả đối với tác phẩm này.
Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được TAND TP Hà Nội tuyên thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền sở hữu bài hát 'Giấc mơ trưa' với bị đơn là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media).
Ngày 26-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm, ghi hình giữa các nguyên đơn là nhạc sĩ: Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media).
Hội đồng xét xử xác định, nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là tác giả hợp pháp của ca khúc 'Giấc mơ trưa'. BH Media mua và sử dụng bản ghi âm phối khí dựa trên bản gốc khi chưa được nhạc sĩ đồng ý là vi phạm và phải xin lỗi công khai trên báo.