Gián robot mở đường cấp cứu trong vùng thảm họa
Các nhà khoa học Úc đã biến loài gián đào hang khổng lồ thành thiết bị chuyển thuốc điều khiển từ xa, mở ra khả năng cấp cứu nạn nhân mắc kẹt trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Một con gián đào hang khổng lồ được cấy ghép hệ thống tự tiêm (AIM) có sự giám sát của con người tại Brisbane, Úc. Ảnh: REUTERS.
Một đàn gián bò vào đống đổ nát thường gợi cảm giác kinh hãi. Tuy nhiên trong thảm họa, những sinh vật ấy có thể trở thành lực lượng cấp cứu đầu tiên, mang thuốc tới nơi con người và phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland và Đại học New South Wales (Úc) đã phát triển gián robot cứu thương mang tên “paraborg”. Chúng được trang bị camera thu nhỏ, ống tiêm và hệ thống điều khiển thông qua điện cực cấy vào cơ thể.
Nhóm nghiên cứu lựa chọn gián đào hang khổng lồ Bắc Queensland, loài gián nặng nhất thế giới, dài tới 8,5cm. Theo các nhà khoa học, robot hiện nay khó sánh với loài vật này về sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng và mức tiêu thụ năng lượng thấp.
“Nhiều người có thể không thích nhìn thấy một con gián khổng lồ bò về phía mình nhưng khi mắc kẹt trong đống đổ nát hoặc hang động, thiết bị này có thể tạo ra khác biệt giữa sự sống và cái chết,” nghiên cứu sinh tiến sĩ Hải Nhân Lê, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
Theo đó, hệ thống sử dụng một con gián “hoa tiêu” mang camera để xác định vị trí mục tiêu. Con thứ hai mang thuốc, tiếp cận điểm cần cấp cứu và thực hiện tiêm sau khi nhận lệnh kích hoạt từ xa của người vận hành.
Kết quả cho thấy gián đạt 100% số điểm kiểm tra định trước. Tỷ lệ đưa thuốc thành công đạt 72% trong toàn bộ thử nghiệm và tăng lên 95% khi mũi tiêm được thực hiện trong phạm vi dưới 15cm so với mục tiêu.
Kỹ sư robot sinh học, tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết, côn trùng được gây mê và bất động trước khi cấy điện cực để bảo đảm chúng không cảm thấy gì. Tín hiệu điện nhỏ sau đó kích thích hệ thần kinh, khiến gián phản hồi mệnh lệnh điều hướng.
Công nghệ này có thể giúp ổn định nạn nhân động đất, sập nhà, rắn cắn hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng trước khi nhân viên y tế tới nơi. “Trong tương lai, chúng tôi muốn sử dụng một đàn gián để bò sâu vào các công trình bị sập,” tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng nói với Reuters.
Tuy nhiên, tỷ lệ thành công trong phòng thí nghiệm chưa bảo đảm hiệu quả tại hiện trường. Địa hình phức tạp, nguy cơ mất tín hiệu và độ an toàn khi bơm thuốc vẫn cần được kiểm chứng. Hướng dẫn đạo đức đối với nghiên cứu trên côn trùng cũng chưa được tiêu chuẩn hóa.
Tổng hợp
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gian-robot-mo-duong-cap-cuu-trong-vung-tham-hoa-1443104.html

