Gian nan đưa điện về bản vùng cao

Mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng ngày nào, bà Phá Thị Xế ở bản Huổi Tính cũng phải giã gạo với chiếc cối gỗ, dậm chày bằng chân. Tối đến, sau một ngày lên nương vất vả, cả nhà quây quần bên mâm cơm với chiếc đèn tù mù, nhưng nhiều hôm hết dầu, phải dùng ánh sáng từ bếp củi. Mắt đã mờ, chân đã chậm, đời bà Xế chưa biết ánh điện, con cháu và hàng xóm trong bản cũng vậy. Nghe tin bản đang được kéo điện lưới về, bà Xế và mọi người mừng lắm!

Thi công đưa điện lưới quốc gia về bản Huổi Tính.

Thi công đưa điện lưới quốc gia về bản Huổi Tính.

Nhận được thông tin của anh Nguyễn Duy Tuệ, Phó Giám đốc Điệnlực Sông Mã: “Mấy hôm nay thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang đẩy nhanhtiến độ xây lắp đưa điện lưới quốc gia lên bản vùng cao Huổi Tính”, thế làchúng tôi lập tức lên đường vào bản.

Bản Huổi Tính nằm ở thượng nguồn sông Mã, có 44 hộ đồng bàodân tộc Mông, là bản vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Bó Sinh, bản giáp với xãCo Tòng (Thuận Châu). Gần trưa, xe ô tô chúng tôi vào đến trung tâm xã, ở khu vựcthượng nguồn này không có cầu cứng, nên ngay đầu cầu treo bắc qua sông Mã, cácanh ở Điện lực đã bố trí gần chục chiếc xe máy chờ sẵn để đưa chúng tôi lên bản.Anh Tuệ bảo, đường dốc và rất xấu, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần. Để lại ô tôdưới quốc lộ 12, đoàn xe máy chúng tôi theo đường mon men các sườn đồi, nhiêùđoạn dốc dựng đứng, đoàn xe máy đi đến đâu, bụi đỏ mù mịt đến đấy. Ngồi trên xemáy do anh Lò Mạnh Hà, cán bộ Ban Quản lý dự án điện lực Sơn La cầm lái, anhcho hay: Do địa hình phức tạp, nên việc thi công đưa điện lưới quốc gia lên bảnHuổi Tính hết sức khó khăn, toàn bộ cột bê tông, dây điện và vật tư, thiết bị đêùphải dùng xe thô sơ vận chuyển qua cầu treo sang bên kia sông Mã. Khó khăn nhấtlà đoạn đường gần 7 km từ quốc lộ 12 lên bản thì quá nửa là đường mòn, mùa mưa,bà con phải quấn xích vào bánh xe máy mới lên được bản, đơn vị thi công phải bỏra hàng trăm triệu đồng thuê máy xúc mở rộng đường mòn, hạ thấp độ dốc thì ô tômới chở cột và vật tư, thiết bị lên được.

Quá trưa, đoàn chúng tôi cũng lên được bản Huổi Tính, lúcnày, hơn chục công nhân Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Tiến Phát (Hà Nội)với sự giúp sức của thanh niên trong bản đang dùng xe bò chuyển từng chiếc cộtbê tông nặng hàng tạ đến các vị trí móng, rồi dùng tời để dựng lên; có những cộtở vị trí cao, công nhân phải vác từng bao cát, xi măng, đá để đổ chân cột. AnhVừ A Cở, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng bản tham gia giúp chuyển vật tư, bảo: Mâýchục năm định canh, định cư, nhưng đời sống của bà con còn nhiều khó khăn lắm,sản xuất chủ yếu là trồng ngô, lúa nương, vẫn còn mấy nhà lợp tranh. Bao nhiêunăm không có điện, bà con thiếu thông tin, không biết học cách làm kinh tế, nêncả bản đều là hộ nghèo. Hơn một tháng nay, khi biết bản được đầu tư xây dựngcông trình điện lưới quốc gia, bà con phấn khởi lắm, sẵn sàng nhường đất để dựngcột, nhà nào rộng hơn thì bố trí chỗ ăn nghỉ cho công nhân, thanh niên thì thamgia giúp đơn vị thi công dựng cột, kéo đường dây, bà con đang mong chờ từngngày có điện.

Trao đổi với anh Ngô Văn Tiến, phụ trách thi công của Côngty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Tiến Phát được biết, công trình cấp điện cho bảnHuổi Tính là hạng mục nằm trong gói thầu cấp điện cho các xã: Nà Nghịu, ĐưáMòn, Bó Sinh, Huổi Một và Nậm Ty của huyện Sông Mã, thuộc Dự án cấp điện nôngthôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020. Công trình có quy mô đầu tư xâydựng gần 52 km đường dây cao thế 35 kV, 19 trạm biến áp, hơn 65 km đường dây hạthế, lắp đặt 1.635 công tơ cho các hộ gia đình. Không riêng bản Huổi Tính, mà hâùhết các bản nằm trong gói thầu đều có địa hình rất khó khăn, phức tạp, đặc biệtlà các bản vùng cao, các hộ sống không tập trung, thậm chí phải thay đổi thiếtkế thì mới có thể kéo điện đến từng hộ được. Cũng rất may, trong quá trình thicông, đơn vị đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của ngành điện và chính quyền địaphương, nhất là công tác tuyên truyền, vận động bà con ủng hộ trong việc giảiphóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm tiến độ xây lắp.

Chúng tôi chia tay bà con bản Huổi Tính, cũng là lúc hàng cộtđiện chạy dọc bản vừa dựng xong. Phía xa, bên sườn đồi hơn chục thanh niêntrong bản đang cùng những người thợ thi công kéo đường dây điện cao thế. Theoanh Ngô Văn Tiến, đơn vị đang tập trung bảo đảm tiến độ, phấn đấu trong tháng12 sẽ hoàn thành thi công xây lắp để đóng điện, cấp điện lưới quốc gia cho bàcon bản Huổi Tính.

Ngọc Thuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/gian-nan-dua-dien-ve-ban-vung-cao-27095