Giàn giáo phục vụ công tác lao dầm cầu 19 là của Đại Quang Minh

Theo thông tin từ Sở GTVT TP.HCM, giàn giáo lao dầm cầu 19 theo dự kiến sẽ được tháo dỡ vào đầu tháng 11.2018, tuy nhiên chưa đến thời điểm tháo dỡ thì xảy ra sự cố. Hiện cơ quan công an quận 2 đang điều tra làm rõ.

Giàn giáo này để phục vụ công tác lao dầm cầu 19, do Đại Quang Minh phụ trách

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Một Thế Giới, Trưởng phòng Khai thác Hạ tầng Sở GTVT TP.HCM cho biết: “Hiện tại, công tác lao dầm cầu 19 đã hoàn thiện, nhưng phần giàn giáo chưa đến thời điểm tháo dỡ nên xe tải chở hàng có chiều cao quá mức quy định là 4,2m, dẫn đến va chạm kéo sập giàn giáo”.

Trưởng phòng Khai thác Hạ tầng Sở GTVT TP.HCM thông tin thêm về công trình cầu số 19, công trình này do Đại Quang Minh phụ trách thực hiện, theo kế hoạch thì phần giàn giáo này sẽ được tháo dỡ vào đầu tháng 11 tới, nhưng chưa đến thời điểm tháo dỡ thì xảy ra sự cố trên. (Công ty Cổ phần Đại Quang Minh là công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông chính yếu tại Đô thị mới Thủ Thiêm).

Liên quan đến biện pháp xử lý xe tải gây ra sự cố trên, đại diện Phòng PC67 TP.HCM cho biết: “Trích xuất từ camera giám sát khu vực hầm Thủ Thiêm thì thu thập được biển kiểm soát của phương tiện, nhưng chưa xác định được danh tính tài xế điều khiển. Sau khi điều tra làm rõ vụ việc sẽ có thông tin chính thức về biện pháp xử lý. Hiện cơ quan công an quận 2 đang thụ lý điều tra làm rõ”.

Như đã thông tin, khoảng hơn 5h ngày 15.10, chiếc xe tải lưu thông qua hầm (hướng từ quận 1 sang quận 2) đã va quẹt vào khung giàn giáo nói trên. Sự cố làm ngã 4 khung mái che bằng tôn, thép nằm chắn toàn bộ 2 chiều ra vào hầm. Một người đi đường đã bị thương nặng và được chuyển vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.

Sự cố khiến hầm Thủ Thiêm bị phong tỏa hoàn toàn ở 2 hướng, gây ra tình trạng giao thông ở nhiều tuyến đường từ các quận phía Đông TP vào trung tâm Sài Gòn bị ùn tắc hết sức nghiêm trọng vào giờ cao điểm sáng đầu tuần.

Hàng loạt tuyến đường như: Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch (quận 2); Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh); Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Võ Văn Kiệt (quận 1) xe cộ kẹt cứng.

Điều đáng nói là sau khi gây ra sự cố nghiêm trọng, tài xế chiếc xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường về hướng cao tốc đi Long Thành - Dầu Giây. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera hầm ghi lại.

Đến 10h ngày 15.10, sự cố tại hầm Thủ Thiêm đã được khắc phục, các phương tiện giao thông hiện đã lưu thông bình thường qua đường hầm.

Giàn giáo này để phục vụ công tác lao dầm cầu 19, do Đại Quang Minh phụ trách

CSGT Q.2 phối hợp cùng các đơn vị CSGT Q.1, Q.Bình Thạnh phong tỏa 2 đầu hầm Thủ Thiêm để phục vụ công khác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân

Giao thông qua khu vực kẹt cứng vào sáng 15.10, sau khi xảy ra sự cố sập giàn giáo đoạn qua hầm Thủ Thiêm

Ngọc Thạnh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/gian-giao-phuc-vu-cong-tac-lao-dam-cau-19-la-cua-dai-quang-minh-98805.html