Giám sát, khảo sát ngày càng thực chất
Từ đầu năm đến nay, hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội ngày càng dân chủ, thực chất, có nhiều đổi mới. Đặc biệt, hoạt động giám sát, khảo sát được triển khai toàn diện, hiệu quả, sát yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị thủ đô.
Tập trung vào các vấn đề “nóng” về đô thị
Đổi mới kỳ họp theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả
Đúng trọng tâm, sát thực tiễn
Theo đánh giá của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, từ đầu năm đến nay, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bám sát diễn biến tình hình trên địa bàn và chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đã có những chỉ đạo, điều chỉnh chương trình, nội dung giải trình, giám sát theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm thành phần đoàn và số lượng các cuộc giám sát trực tiếp. Đồng thời, tăng cường giám sát thực địa, đẩy mạnh giám sát việc thí điểm thực hiện chính quyền đô thị ở những phường không tổ chức HĐND…
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động của HĐND thành phố năm 2022 là sự chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH thành phố trong hoạt động giám sát. Nhiều cuộc giám sát quan trọng của HĐND thành phố đã mời các ĐBQH ứng cử trên địa bàn tham dự. Điều này, vừa phát huy trí tuệ của đại biểu vừa cung cấp thông tin, tạo tiếng nói thống nhất, hiệu quả hơn trên diễn đàn dân cử. Qua đó, chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND thành phố được thực hiện cơ bản bảo đảm thời gian, các nội dung đều đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn.
Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, căn cứ vào chương trình giám sát theo Nghị quyết HĐND, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của Thường trực, các Ban và cơ quan tham mưu, giúp việc theo hướng khoa học, cụ thể từng "đầu việc", phân rõ lịch giám sát, khảo sát theo từng quý, từng tháng. "Mỗi cuộc giám sát của Thường trực, các Ban đều được chuẩn bị chu đáo, công phu, có kế hoạch rõ ràng, xác định "đúng và trúng" mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, đối tượng cũng như thời gian thực hiện", Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
Từ đầu năm đến nay, HĐND và Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 6 cuộc giám sát, khảo sát; 4 Ban của HĐND thành phố tổ chức 21 cuộc; các Tổ đại biểu HĐND thành phố cũng tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát tại địa bàn ứng cử... "Nội dung, chương trình giám sát đều liên quan đến những nội dung "nóng", những vấn đề dân sinh bức xúc của thủ đô", Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ.
Thông báo kết luận sau giám sát, khảo sát, đều bảo đảm khái quát, rõ ràng, nêu bật được những kết quả đạt được, chỉ rõ những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân cụ thể. Từ đó, đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để triển khai tốt các nhiệm vụ. Đặc biệt, quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát được chú trọng và phân công theo từng lĩnh vực tới các Ban và Văn phòng tham mưu, giúp việc. Trường hợp chậm giải quyết, Thường trực HĐND thành phố có văn bản đôn đốc, nhắc nhở; đưa vấn đề chậm thực hiện ra chất vấn tại kỳ họp hoặc phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố. "Đến nay, cơ bản toàn bộ các kết luận giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố đều đã và đang được thực hiện nghiêm túc”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định.

Doàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quận Long Biên
Ảnh: P.Long
Hiệu quả tích cực từ các phiên giải trình
Là một điểm nhấn trong hoạt động, các phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố được thực hiện chu đáo. Trước phiên giải trình nhiều tháng, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, khảo sát, tổng hợp báo cáo, xây dựng phóng sự truyền hình sinh động, rõ nét... Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: năm 2022, Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công 2 phiên giải trình về đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô tự 2ha trở lên trên địa bàn. "Các nội dung được lựa chọn giải trình rất "trúng và đúng”, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thủ đô", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
Để các phiên giải tình được tổ chức hiệu quả, đạt được kết quả đề ra, bên cạnh lãnh đạo thành phố, các quận, huyện, thị xã, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động mời thêm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cơ sở trực tiếp liên quan... Đáng chú ý, số lượt đại biểu nêu câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình tăng qua các phiên thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dân cử.
Các phiên giải trình diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao. Người hỏi nêu rõ nội dung, đúng trọng tâm, rõ địa chỉ; phần trả lời rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục và thời gian giải quyết; chủ tọa điều hành linh hoạt, khoa học, đúng nội dung và chương trình đề ra. Ngoài ra, các phiên giải trình này đều được truyền hình trực tiếp, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và cử tri, Nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, hoạt động giám sát ngày càng hiệu quả, có tính lan tỏa cao và góp phần tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị liên quan.
Làm nên thành công của các phiên giải trình cũng không thể không kể đến vai trò điều hành linh hoạt, khoa học, chất lượng của Chủ tọa. Ngay sau các phiên giải trình, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đôn đốc các nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm hoàn thành cao nhất.











