GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG: Tôn vinh những cá nhân có nhiều sáng kiến hữu ích

Các cá nhân xuất sắc được vinh danh là những người thợ đầu đàn luôn tận tâm dìu dắt những người thợ trẻ, góp phần tích cực vào phát triển doanh nghiệp và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Ngày 20-8, tại lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, UBND TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 cho 15 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2024).

Luôn nghĩ đến an toàn cho đồng nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, đã biểu dương và đánh giá cao các cá nhân xuất sắc, tập thể tiêu biểu được vinh danh.

Ông Thái nhấn mạnh: “Đây là những người thợ đầu đàn luôn tận tâm dìu dắt, hướng dẫn các lớp thợ trẻ nâng cao trình độ tay nghề, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp; xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Ông Thái cũng kêu gọi toàn thể công nhân, viên chức, người lao động cùng đội ngũ cán bộ công đoàn TP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chia sẻ những cảm xúc khi được nhận giải thưởng, kỹ sư Phan Văn Điền cho biết ông đã có hơn 34 năm gắn bó trong lĩnh vực an toàn. Bắt đầu từ công nhân kỹ thuật, chuyển qua nhiều bộ phận từ quản lý, vận hành lưới điện đến phòng kỹ thuật, hiện ông đang là kỹ sư an toàn tại Công ty Điện lực Củ Chi thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

 Ông Phan Văn Điền trao đổi với đồng nghiệp về những khó khăn tại thực địa. Ảnh: NVCC

Ông Phan Văn Điền trao đổi với đồng nghiệp về những khó khăn tại thực địa. Ảnh: NVCC

Ông Điền chia sẻ: “Các sáng kiến của tôi đều xuất phát từ những khó khăn thực tế mà đồng nghiệp đi làm ngoài hiện trường gặp phải. Tôi luôn suy nghĩ để tìm ra giải pháp mới, làm sao phải an toàn và hiệu quả cho anh em, đồng nghiệp của tôi mới được”. Từ đó, sáng kiến của ông đã tiết kiệm cho công ty mỗi năm khoảng 2,5 tỉ đồng.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, danh hiệu Giảng viên nội bộ giỏi của công ty.

Dù sắp nghỉ hưu, ông Điền vẫn tiếp tục cống hiến và có thêm nhiều sáng kiến mới, góp phần vào sự an toàn và hiệu quả trong công việc của các đồng nghiệp.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của các kỹ sư, công nhân tiêu biểu trong việc áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và TP.

Còn với bà Dương Thị Ngọc Hân, nhân viên của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, bà cho biết đã công tác ở công ty gần 10 năm, bắt đầu là nhân viên sửa chữa máy, rồi được công ty tạo điều kiện cho học thêm lập trình. Hiện bà Hân là kỹ sư công nghệ thông tin của công ty.

Theo bà Hân, để đảm bảo giải quyết nhanh chóng nhu cầu của khách hàng khi đến các phòng giao dịch cấp nước của công ty và các điểm thu hộ, bà đã đề xuất cấp mã QR cho mỗi khách hàng để nhân viên công ty có thể tra cứu thông tin tại các mạng lưới cấp nước do công ty quản lý; đồng thời triển khai mã QR trên giấy báo tiền nước, biên nhận thu tiền, giấy thông báo. Từ đó, mỗi năm công ty tiết kiệm được 672 triệu đồng.

Sáng kiến giải quyết vấn đề tồn tại gần 10 năm

Ông Võ Sỹ Danh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty Truyền tải điện 4, đã có 10 năm gắn bó và cống hiến cho công ty. Từ công nhân trên thực địa, chứng kiến những khó khăn trong quá trình thực hiện công việc, ông chia sẻ: “Ban đầu, tôi không nghĩ đó là sáng kiến nhưng khi nhận thấy những cải tiến này thực sự mang lại hiệu quả, tôi quyết định biến chúng thành những đề xuất cụ thể để anh em đồng nghiệp tham khảo và áp dụng”.

Trong suốt quá trình thực hiện các sáng kiến, ông Danh đã đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là những vấn đề đã tồn tại lâu dài mà chưa ai giải quyết được. Ông kể lại: “Khó khăn nhất là những vướng mắc đã tồn tại từ rất lâu, có những việc tồn tại cả gần 10 năm mà chưa ai có thể xử lý. Khi được giao nhiệm vụ, tôi bắt đầu bóc tách từng phần nhỏ của vấn đề lớn và giải quyết từng bước một”.

 Bà Dương Thị Ngọc Hân, kỹ sư công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, được vinh danh nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2024. Ảnh: NH

Bà Dương Thị Ngọc Hân, kỹ sư công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, được vinh danh nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2024. Ảnh: NH

Trong số các sáng kiến, ông Danh đặc biệt tâm đắc với sáng kiến về hệ thống bảo vệ dòng lệch pha và biến áp 220 kV. Đây là vấn đề tồn tại từ năm 2011 và kéo dài cho đến tận năm 2019. Đáng chú ý là sáng kiến này đã làm lợi cho công ty lên đến hơn 3 tỉ đồng mỗi năm.

“Phải mất tám tháng để tôi hoàn thành sáng kiến này và đó là một trong những sáng kiến lớn nhất mà tôi đã đạt được trong sự nghiệp” - anh Danh tự hào chia sẻ.

15 cá nhân xuất sắc nhất vào chung khảo

Tại lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, UBND TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 cho 15 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2024).

Trong số 44 cá nhân từ 21 đơn vị (năm 2023 là 29 hồ sơ) tham gia giải thưởng năm 2024, ban tổ chức đã chọn ra 15 cá nhân xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Các hồ sơ chủ yếu đến từ các ngành nghề như cơ khí - chế tạo máy, điện công nghiệp - điện lạnh - điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng, chế biến lương thực - thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, hóa học...

HẢI NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-thuong-ton-duc-thang-ton-vinh-nhung-ca-nhan-co-nhieu-sang-kien-huu-ich-post806198.html