Tác giả 104 tuổi được trao giải A Sách Quốc gia

Tối 29/11, Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Một trong hai giải A thuộc về tác giả Nguyễn Đình Tư, năm nay 104 tuổi, với tác phẩm Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) (2 tập, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh)

Vinh danh 58 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII

Tối 29-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII, năm 2024 cho 58 cuốn sách, bộ sách giá trị, xuất sắc.

Xuất bản góp phần nâng cao tầm vóc tri thức, văn hóa dân tộc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Giải thưởng Sách Quốc gia có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển văn hóa của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đưa việc đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa

Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII, năm 2024 đã được tổ chức tối 29/11, tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận, tôn vinh đội ngũ tác giả, dịch giả, người làm công tác xuất bản cả nước.

Nâng tầm Giải thưởng Sách quốc gia, đưa việc đọc sách trở thành nét đẹp văn hóa

Tối 29/11, lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần VII năm 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải thưởng Sách Quốc gia đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ giúp nền văn hóa sách phát triển, vươn xa để tri thức trở thành động lực đưa đất nước phát triển toàn diện trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lễ tri ân tác giả, người làm xuất bản tại Giải thưởng Sách Quốc gia

Tối 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tri ân các tác giả, người làm sách và phát triển văn hóa đọc. Đây là hoạt động ý nghĩa của Giải thưởng Sách Quốc gia lần VII năm 2024.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhận Giải thưởng Sách Quốc gia ở tuổi 104

Năm nay, Giải thưởng Sách Quốc gia bước vào lần thứ 7. Đây là giải thưởng sách được các đơn vị xuất bản cùng đội ngũ tác giả, dịch giả nói riêng và công chúng nói chung quan tâm.

Nhà nghiên cứu 104 tuổi ngồi tàu ra Hà Nội tham dự Giải Sách Quốc gia

Nhà nghiên cứu 104 tuổi Nguyễn Đình Tư lựa chọn đi tàu hỏa từ TP.HCM ra Hà Nội tham dự lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII vì muốn ngắm trọn vẻ đẹp quê hương đất nước.

Giải thưởng Sách Quốc gia 2024: Dành sự vinh danh lớn nhất cho tác giả Việt

Theo Ban Tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia, ba Giải A năm nay đều thuộc về các tác giả trong nước. Mỗi cuốn sách đại diện cho một lĩnh vực, phản ánh sự đa dạng của các đề tài trong danh sách đề cử.

Giải thưởng Sách Quốc gia vươn tới sự gần gũi với bạn đọc

'Giải thưởng Sách Quốc gia muốn vươn tới sự gần gũi với bạn đọc và thị trường sách, những cuốn sách được thị trường chọn', ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định.