Giải phóng mặt bằng thu hút các dự án đầu tư

Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất 'sạch' để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, huyện Phù Yên đã tập trung rà soát, định giá các khu đất trong quy hoạch để thu hồi, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dự án khi được cấp phép đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Thi công hồ chứa nước bản Tiến Phong, xã Huy Tường, huyện Phù Yên.

Ông Cầm Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, các dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay, huyện đã thực hiện quy hoạch chi tiết hai cụm công nghiệp Quang Huy và Gia Phù có tổng diện tích 41 ha; trong đó, mặt bằng được quy hoạch sẵn sàng giải phóng khi có nhà đầu tư tại cụm công nghiệp Gia Phù là 13,6 ha, còn lại là của cụm công nghiệp Quang Huy. Địa phương cũng cam kết sẽ đầu tư đồng bộ và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, gồm đường giao thông, điện lưới, nước phục vụ sản xuất đảm bảo các hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra thuận lợi.

UBND huyện còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu, đánh giá và tổng hợp các số liệu liên quan đến diện tích đất cần thu hồi, số hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản. Công khai quy hoạch chi tiết các dự án, diện tích đất cần thu hồi, giá đền bù tại trụ sở UBND các xã, nhà văn hóa các bản, khu dân cư và trên hệ thống loa truyền thanh của các xã có dự án. Từ đó, giúp nhân dân hiểu hơn về mục tiêu, lợi ích, cũng như những đóng góp của các dự án sau khi hoàn thành đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Lãnh đạo huyện chủ động tổ chức đối thoại, lắng nghe những kiến nghị, đề nghị của nhân dân, giải quyết đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên và tuân thủ các quy định của pháp luật trong giải phóng mặc bằng. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã hoàn thành đo đạc trên 208 ha phục vụ thi công 25 công trình, dự án, với tổng tiền chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng hơn 71 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 19 ha, phục vụ thi công 8 dự án và đã giải ngân, bồi thường trên 42 tỷ đồng.

Tại xã Tân Lang đang có nhà đầu tư đăng ký xây dựng nhà máy sản xuất chè thương phẩm, quy mô 5 ha, góp phần tiêu thụ chè búp tươi cho nhân dân các xã Tân Lang, Mường Cơi và Mường Do. Ông Đinh Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Tân Lang, cho hay: Xã phối hợp với các cơ quan của huyện tuyên truyền, vận động và thông tin đến nhân dân trong xã về dự án. Công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ.

UBND huyện đang nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư trang trại nuôi lợn thương phẩm, với quy mô 20 ha, tại xã Tường Thượng và Tường Hạ. Hiện nay, nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, chính quyền 2 xã tuyên truyền, vận động, xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng. Ông Lò Minh Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Tường Hạ, thông tin: Nhìn chung, các hộ nằm trong dự án đã đồng tình, ủng hộ, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai bảo đảm tiến độ của dự án.

Với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai, minh bạch các quy định của pháp luật, chính sách liên quan đến thu hồi đất để triển khai các dự án đầu tư; chủ động đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đã tạo thuận lợi cho việc thi công xây dựng các dự án đúng tiến độ, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/giai-phong-mat-bang-thu-hut-cac-du-an-dau-tu-OpZgpUCVR.html