Giải mật tham vọng thâu tóm 'dị nhân' của Liên Xô

Liên Xô từng thực hiện một dự án nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người. Trong số những đối tượng nghiên cứu, đáng chú ý là trường hợp của Ninel Sergeevna Kulagina.

Giống như một số nước trên thế giới, Liên Xô từng nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người. Ninel Sergeevna Kulagina (1926 - 1990) là một trong những người như vậy. Theo đó, cô trở thành một đối tượng nghiên cứu của KGB.

Trước khi được biết đến với khả năng đặc biệt có thể di chuyển đồ vật bằng ánh mắt, Ninel tình nguyện gia nhập quân đội vào năm 1942. Tại chiến trường, Ninel làm phát thanh viên và từng bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ninel từng được chính phủ Liên Xô trao tặng Huân chương hạng nhất Chiến tranh Vệ quốc và một số huy chương danh giá khác vì những cống hiến cho đất nước.

Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, bà Ninel trở lại cuộc sống bình thường như mọi người khi sống với chồng con. Vào năm 1960, bà Ninel lên cơn đau tim nên phải vào bệnh viện điều trị. Trong quá trình điều trị, bà Ninel bộc lộ khả năng đặc biệt của mình.

Về sau, một số người giới thiệu bà Ninel với giáo sư L.Vasiliev - người nghiên cứu các hiện tượng bí ẩn của tâm lý con người. Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện các kiểm tra, giáo sư Vasiliev phát hiện bà Ninel không chỉ có khả năng di chuyển đồ vật bằng ánh mắt mà còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Một số nguồn tin cho rằng, khả năng đặc biệt của bà Ninel được KGB chú ý. Vì vậy, cơ quan này đã chiêu mộ bà về làm việc và được đặt biệt danh là Nelli Mikhailova.

Một thời gian sau, Nelli Mikhailova đến làm việc cho Viện Cơ học và Quang học chính xác Leningrad. Tại đây, bà khiến các chuyên gia, nhà khoa học kinh ngạc khi có tham gia các thí nghiệm di chuyển đồ vật bằng ánh mắt hay hai tay có thể phát ra những tia lửa bất ngờ.

Không những vậy, bà Ninel còn tham gia thí nghiệm sử dụng khả năng đặc biệt của bản thân để chữa bệnh và đạt được những thành quả đáng mong đợi.

Tuy nhiên về sau, những thí nghiệm mà bà Ninel tham gia ảnh hưởng lớn đến tình hình sức khỏe. Cụ thể, bà gặp phải một số triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, nhịp tim tăng lên đến 240 nhịp/phút và trọng lượng cơ thể giảm 700 gram mỗi ngày.

Chính vì vậy, khi sức khỏe ngày càng xấu đi, bà Ninel dừng tham gia các thí nghiệm về khả năng đặc biệt. Bà qua đời năm 1990. Cho đến nay, khả năng đặc biệt của bà Ninel trở thành chủ đề tranh luận khi có nhiều người không tin bà có thể làm được những điều kỳ lạ như vậy.

Mời quý độc giả xem video: Trẻ em sẽ làm gì khi có siêu năng lực (nguồn: VTC11).

Tâm Anh (theo jamesaconrad)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-mat-tham-vong-thau-tom-di-nhan-cua-lien-xo-1269204.html