Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng 2023: Ấn tượng ngày trở lại

Dịp lễ Quốc khánh 2-9, giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng tranh cup VTV8 năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên tổ chức diễn ra sôi nổi, kịch tính, để lại nhiều ấn tượng.

Các thuyền đua tranh tài tại giải. Ảnh: XUÂN DŨNG

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn trở lại sau nhiều năm tạm dừng mang đến sự hào hứng cho đông đảo vận động viên, người dân và du khách. Anh Trần Văn Nghĩa (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho hay: “Trở lại sau khi tạm dừng từ năm 2017 nhưng giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn vẫn có sức hút lớn.

Để xem các đội tranh tài, từ sáng sớm gia đình tôi có mặt dọc bờ sông Hàn. Giải đấu mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân thành phố và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2-9”. Anh Nguyễn Thành Nghĩa (trú tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Giải đua thuyền trở thành điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa, thể thao của Đà Nẵng dịp lễ khi thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia cổ vũ. Các đội đua tham dự đều có chuyên môn tốt, tranh tài quyết liệt, hấp dẫn. Tôi hy vọng sẽ có dịp quay lại thành phố xem đua thuyền để có thêm những trải nghiệm thú vị”.

Nhằm đánh dấu sự trở lại của giải đua truyền thống, ban tổ chức mở rộng quy mô và nâng giá trị các giải thưởng. Giải năm nay có sự tham dự của 280 vận động viên nam và 170 vận động viên nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị, gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang; các đội của tỉnh Quảng Nam như Minh An (thành phố Hội An), Điện An (thị xã Điện Bàn), Duy Tân và Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), Lạc Câu (huyện Thăng Bình), Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc).

Nét mới của giải là các đội đua sử dụng thuyền gỗ truyền thống vốn quen thuộc với đời sống của ngư dân vùng Duyên hải Trung Bộ thay cho thuyền đua composite trước đây nên được đông đảo các đội đua tham gia ủng hộ. Mỗi thuyền đua nam có 17 người, đua 3 vòng đôi tương đương 7,5km; ở nội dung đua dành cho nữ, mỗi thuyền đua có 15 người, đua 2 vòng đôi tương đương 5km.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, kết quả đội thuyền đua nam Duy Vinh đến từ huyện Duy Xuyên và đội thuyền đua nữ Lạc Câu đến từ huyện Thăng Bình xuất sắc đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội đua thuyền nam huyện Hòa Vang và nữ quận Hải Châu; giải Ba nam thuộc về đội Sơn Trà 1 và nữ thuộc về đội Liên Chiểu. Ngoài ra, ban tổ chức trao 2 giải Tư cho đội nam Thanh Khê và nữ Cẩm Lệ, đồng thời trao 2 giải Phong cách và 1 giải Cổ động viên sôi động nhất cho các đội.

Theo ông Trần Minh Sanh, vận động viên đội thuyền đua Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), để đạt thành tích cao nhất, các thành viên của đội nỗ lực tập luyện thời gian dài trước khi giải diễn ra. Đây là sân chơi lành mạnh, cổ vũ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển. Qua đó cũng góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của nghề biển nơi đây. Hy vọng giải được duy trì thường xuyên để các đội đua của tỉnh Quảng Nam có cơ hội giao lưu, tranh tài cùng các đội đua của thành phố Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao cho biết, nhờ sự chuẩn bị kỹ của ban tổ chức giải đã diễn ra thành công. Qua đó, tạo điểm nhấn thú vị, thu hút du khách đến với Đà Nẵng; góp phần thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu của các địa phương trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng; thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố.

Ban tổ chức sẽ nỗ lực duy trì giải đua thuyền hằng năm nhằm tiếp tục hưởng ứng “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và động viên đông đảo quần chúng nhân dân vùng ven biển hăng hái tham gia tập luyện môn đua thuyền để tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động sản xuất, đánh bắt hải sản, phòng chống lũ lụt và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202309/giai-dua-thuyen-truyen-thong-thanh-pho-da-nang-mo-rong-2023-an-tuong-ngay-tro-lai-3955128/