Giá xăng dầu giảm đã 'tiếp sức' cho ngư dân vươn khơi

Để một chiếc tàu ra khơi hoạt động đánh bắt hải sản dài ngày trên biển khá tốn kém, trong đó nhiên liệu chiếm hơn một nửa tổng chi phí. Vì vậy, giá xăng dầu giảm mạnh trong thời gian qua khiến ngư dân rất phấn khởi, hăng hái vươn khơi, bám biển.

 Xăng dầu giảm giá tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Ảnh: ML

Xăng dầu giảm giá tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Ảnh: ML

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, chiếc tàu cá 430 CV làm nghề lưới vây của ngư dân Trương Thanh Định, thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt (huyện Gio Linh) hoạt động gần như liên tục. Theo nhẩm tính của ông Định, 3 tháng đầu năm nay tàu của ông đã khai thác được trên 100 tấn cá cơm và trên 10 tấn bè quỵt, tổng doanh thu trên 2 tỉ đồng.

Kết quả này có được nhờ nhiều yếu tố như thời tiết thuận lợi, biển được mùa cá cơm, chi phí đi biển thấp... Mỗi chuyến biển tàu ông Định thường đi 3 - 4 ngày với tổng chi phí khoảng 25 triệu đồng, trong đó chi phí nhiên liệu chiếm 70%. Trung bình mỗi chuyến biển, tàu ông tiêu tốn khoảng 1.000 lít dầu. Với giá dầu hiện tại là 11.000 đồng/lít so với giá dầu trước đây 17.000 đồng/lít thì chỉ riêng tiền dầu đã giảm 6 triệu đồng/chuyến biển. Có thể nói giá xăng dầu tác động rất lớn đến hoạt động đi biển của ngư dân. Giá xăng dầu giảm không chỉ kéo theo chi phí trực tiếp từ nguồn nhiên liệu đầu vào phục vụ cho máy tàu, vận hành các ngư lưới cụ trong quá trình đánh bắt giảm mà những chi phí liên quan đến hoạt động khai thác như nước đá, vận tải, nhu yếu phẩm… cũng sẽ được giảm theo. Điều này giúp mỗi chuyến biển của ngư dân giảm được 25- 30% chi phí. Ông Định cho hay: “Trong tình hình dịch bệnh kéo dài như hiện nay, giá cả các loại hải sản đều xuống thấp vì hệ thống nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa. Tuy nhiên, nhờ giá xăng dầu giảm, ngư dân đỡ phần nào chi phí, nên tính ra mới có lãi”.

Cũng tâm trạng phấn khởi khi giá xăng dầu giảm mạnh nên những ngày qua ông Hồ Văn Thà, Khu phố 2, thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) tất bật sửa chữa máy móc, ngư lưới cụ để vươn khơi đánh bắt vụ cá Nam. Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ từ ngày 1/4/2020, tàu đánh bắt xa bờ không có thiết bị giám sát hành trình sẽ không được phép ra khơi hoạt động, trong khi tình hình COVID - 19 diễn biến phức tạp, lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng nên thiết bị giám sát hành trình tàu cá ông đặt hàng ở miền Nam chưa về kịp. Ông Thà cảm thấy rất sốt ruột. “Với công suất tàu 817 CV như tàu cá của tôi, chi phí cho mỗi chuyến biển kéo dài 15 ngày khoảng 100 - 120 triệu đồng, trong đó riêng chi phí nhiên liệu khoảng 85 triệu đồng. Với giá dầu diesel được điều chỉnh giảm như hiện nay, chi phí nhiên liệu mỗi chuyến biển của tôi sẽ giảm còn khoảng 55 triệu đồng, tiết kiệm được 30 triệu đồng. Nghề đánh cá trên biển rất may rủi bởi chi phí bỏ ra từ đầu rất lớn trong khi nguồn thu lại phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan khác nhau. Vì vậy, giá xăng dầu giảm đồng nghĩa với ngư dân chúng tôi giảm được một phần chi phí từ trước lúc ra khơi nên cảm thấy vững tâm hẳn”, ông Thà chia sẻ.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, 3 tháng đầu năm 2020, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 8.489,5 tấn, trong đó thủy sản khai thác ước đạt trên 7.287 tấn, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2019. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, sản lượng đánh bắt tăng mạnh ngay từ đầu năm báo hiệu những tín hiệu tích cực cho mùa biển mới. Đặc biệt, vừa bước vào vụ cá Nam thì giá xăng dầu giảm mạnh, tác động tích cực đến tâm lý của ngư dân nên nhiều ngư dân tranh thủ đầu tư thêm trang thiết bị, vươn khơi bám biển dài ngày, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng hành với ngư dân, thời gian qua Chi cục Thủy sản cũng chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; trong đó có chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên và hỗ trợ kinh phí mua nhiên liệu. Tổ chức phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn luật có liên quan, các quy định về ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác, vùng biển khai thác, lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản; nghiêm cấm việc khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài của ngư dân địa phương. Đơn vị cũng phối hợp đã các địa phương hướng dẫn và tuyên truyền ngư dân ký cam kết trong việc không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để tổ chức kiểm tra, ngăn ngừa, tuyên truyền, giáo dục, tập huấn cho ngư dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân, nhất là chủ phương tiện, thuyền trưởng khai báo lịch trình hoạt động, đánh bắt trên biển theo đúng quy định…

Mai Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=147593