Gia Viễn cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân

Vụ đông xuân năm 2018-2019 ở huyện Gia Viễn có nhiều thuận lợi, năng suất ước đạt 64,9 tạ/ha. Đến thời điểm này huyện Gia Viễn đã cơ bản hoàn thành thu hoạch vụ đông xuân và chuyển sang làm đất chuẩn bị cho vụ mùa.

Thu hoạch lúa đông xuân ở xã Gia Vân (Gia Viễn). Ảnh: Anh Tuấn

Vụ sản xuất đông xuân 2018-2019, xã Gia Thanh đã ứng dụngcác tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thâm canh, việc gieo thẳng thựchiện trên 95% diện tích. Xã cũng đã vận động bà con thu hoạch lúa bằng máy gặtđập liên hợp để hoàn thành nhanh tiến độ và gọn vùng, tạo thuận lợi cho việclàm đất ở vụ mùa tới, đồng thời chủ động thu hoạch lúa sớm trước khi có mưabão, làm hao hụt đến năng suất toàn vụ.

Ngoài ra, các khâu sản xuất khác hâùhết được cơ giới hóa, giảm nhiều chi phí cho nông dân. Việc ứng dụng KHKT caocũng đã giúp cho năng suất của Gia Thanh tăng cao, ước đạt gần 65 tạ/ha, tăng hơnvụ trước hơn 4 tạ/ha. Hiện nay, bà con nông dân trong xã đã cơ bản hoàn thànhthu hoạch vụ lúa đông xuân, chuyển trọng tâm sang làm đất cho sản xuất vụ mùatheo đúng lịch thời vụ.

Tại HTX nông nghiệp Gia Trấn, vụ đông xuân năm nay gieo câý240 ha lúa, trong đó 100% diện tích được cấy ở trà xuân muộn, vì thế việc thuhoạch cũng diễn ra cùng thời điểm. Theo đánh giá, năng suất vụ đông xuân nămnay cao hơn năm trước.

Phần lớn các hộ dân đều thuê, mượn máy gặt đập liên hợpnên mỗi sào chỉ 5- 8 phút là gặt xong. Với tốc độ gặt nhanh, tập trung, Banquản trị HTX đã chỉ đạo diện tích lúa cấy lấn chân mạ phải thu hoạch sớm hơn đểgiải phóng đất, đảm bảo cho gieo mạ mùa sớm, thực hiện tiến độ sản xuất vụ mùatheo đúng kế hoạch. Đồng thời HTX đã chủđộng liên hệ với các Công ty giống có uy tín để cung ứng giống cho nông dân đảmbảo số lượng và chất lượng.

Ông Bùi An Khang, Phó phòng Nông nghiệp và phát triển nôngthôn huyện Gia Viễn cho biết: Vụ đông xuân năm 2018-2019, huyện Gia Viễn gieotrồng được 7.015 ha, trong đó cây lúa là 6.384 ha, cây màu 631 ha. Diện tíchlúa trà xuân sớm đạt 715 ha, chiếm 11,2%; trà xuân muộn 5.669ha, chiếm 88,8% sovới tổng diện tích. Gia Viễn cũng đã chủ động về cơ cấu giống lúa để phù hợpvới đồng đất cũng như thời vụ.

Do đó, vụ đông xuân năm nay diện tích lúa laicủa toàn huyện có 2.791,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 107,2 ha, chiếm43,7% so với tổng diện tích; lúa thuần 3.592,6 ha, giảm so với cùng kỳ nămtrước 140,2 ha, chiếm 56,3% so với tổng diện tích; trong đó lúa chất lượng caolà 774,5 ha.

Ngay từ đầu vụ, huyệnđã chỉ đạo các xã, HTX nông nghiệp thực hiện đúng sự chỉ đạo của huyện về khungthời vụ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Do vậy, toàn bộ diện tích mạ được gieođúng kỹ thuật, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi mạ sinh trưởng, phát triểntốt, sâu bệnh ít.

Bên cạnh đó, thời tiết năm nay thuận lợi cho cây trồng sinhtrưởng và phát triển tốt, cây lúa bén rễ, hồi xanh nhanh, lúa trỗ bông vào thơìkỳ an toàn, cuối vụ nền nhiệt tương đối cao nên lúa chín nhanh.

Năm nay lũ tiểu mãn không về cũng là yếu tố để bà con thuhoạch lúa ngoài đê nhanh gọn. Tính đến thời điểm này, huyện Gia Viễn cơ bảnhoàn thành việc thu hoạch lúa đông xuân. Theo số liệu thống kê ban đầu bìnhquân năng suất ước đạt 64,9 tạ/ha. Song song với công tác thu hoạch, huyện cũngđã chỉ đạo các xã vận động bà con nông dân khẩn trương tiến hành làm đất cho vụmùa.

Đối với một số loại cây màu có kinh tế cao như dưa bở, dưalê, cà chua, dưa chuột... do điều kiện thời tiết thuận lợi nên sinh trưởng,phát triển tốt, các loại sâu bệnh gây hại giảm nên năng suất và hiệu quả kinhtế của các cây trồng đều tăng so với vụ đông xuân 2017-2018.

Nguyễn Thơm

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/gia-vien-co-ban-hoan-thanh-thu-hoach-lua-dong-xuan-2019061008088815p2c21.htm