Giá trị nhân văn từ Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'

Hưởng ứng Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Đồn Biên phòng Rạch Gốc, BĐBP Cà Mau đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) thực hiện chương trình này nhằm vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng và nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Đồn Biên phòng Rạch Gốc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông đến thăm, tặng quà gia đình cháu Lê Kim Quyên. Ảnh: Lương Bình

Theo chân Thiếu tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Rạch Gốc, chúng tôi đến thăm gia đình cháu Lê Kim Quyên (2 tuổi), mồ côi cha mẹ, ở ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông. Căn nhà mái tranh được lợp lá đơn sơ, nằm cặp bên bờ sông. Thấy người lạ đến, cháu Quyên vội vã chạy vào nhà, ôm lấy chân bà nội, rụt rè không dám nhìn chúng tôi.

Ông Nguyễn Văn Chín (61 tuổi), ông nội của cháu Quyên chia sẻ: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên con trai và con dâu gửi con cho chúng tôi chăm sóc rồi lên Đồng Nai làm công nhân cho một công ty dệt may. Cuối năm 2022, trên đường chạy xe máy từ Đồng Nai về Cà Mau đón Tết, thì không may va chạm với xe tải khiến hai vợ chồng đều không qua khỏi.

Được biết, gia đình ông Chín có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, nguồn thu nhập chính chủ yếu từ 4 công vuông đất ao hồ. Những năm gần đây, thu nhập của gia đình ông càng ít ỏi do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không đủ để trang trải nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Vợ chồng ông bà thường xuyên đau ốm vì có tiền sử bệnh tim và tiểu đường nặng, tuổi già lại nuôi thêm cháu nhỏ mồ côi nên khó khăn lại càng chồng chất.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Chín, với tinh thần tương thân, tương ái nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, năm 2022, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” để giúp đỡ cháu Lê Kim Quyên với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, hai đơn vị còn giúp đỡ cháu Quyên trong quá trình học tập, sinh hoạt, cũng như các vấn đề thiết yếu khác đảm bảo cháu có cuộc sống tốt hơn. Số tiền đỡ đầu hằng tháng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc tự nguyện quyên góp, ủng hộ.

“Gia đình tôi thật sự rất cảm ơn và biết ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các chú BĐBP đã giúp đỡ cháu Quyên. Tôi hứa sẽ cố gắng chăm sóc cháu Quyên thật tốt để cháu học hành đến nơi, đến chốn; không phụ lòng yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng” - ông Chín chia sẻ.

Từ khi triển khai và đi vào hoạt động đến nay, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã hỗ trợ cho gia đình cháu Lê Kim Quyên hơn 35 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Rạch Gốc tặng quà, lương thực, thực phẩm với tổng trị giá trên 10 triệu đồng và thường xuyên động viên, thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe của cháu Quyên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông thăm, tặng quà học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Ảnh: Lương Bình

Chị Nguyễn Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông cho biết: Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Rạch Gốc trong thực hiện các mô hình, chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” có ý nghĩa rất nhân văn, thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên An Đông và Đồn Biên phòng Rạch Gốc đối với trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

Đồn Biên phòng Rạch Gốc quản lý địa bàn rộng gồm 2 xã Viên An Đông, Tân Ân và thị trấn Rạch Gốc với hơn 12.500 hộ dân, bờ biển dài 36,6km với 26 khóm, ấp. Vùng biển do đơn vị quản lý nằm phía Tây Nam của huyện Ngọc Hiển, có ngư trường khai thác rộng lớn, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, là điều kiện thuận lợi cho khai thác, đánh bắt thủy, hải sản. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn vùng sâu, vùng xa, phần lớn là rừng ngập mặn, nhiều kênh rạch, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” và các hoạt động an sinh xã hội nhằm góp phần xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng phát triển. Cụ thể, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà “Vì người nghèo” trị giá hơn 1 tỷ đồng; tặng 650 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng, 25 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học...

Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên đồn Biên phòng Rạch Gốc cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương triển khai tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gia đình cháu Lê Kim Quyên. Khi cháu đủ điều kiện đến trường, đơn vị sẽ tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bổ sung trường hợp cháu Quyên vào Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Lương Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gia-tri-nhan-van-tu-chuong-trinh-me-do-dau-post474824.html