Giá dầu thế giới tăng hơn 4% do căng thẳng Trung Đông
Thị trường năng lượng thế giới tiếp tục rung chuyển trước những diễn biến quân sự mới nhất tại Trung Đông. Giá dầu thô thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần đã đồng loạt bật tăng mạnh, tiến sát ngưỡng 80 USD/thùng sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nguồn cung mới.
Tin nóng
11 trong tổng số 47 liên đoàn thành viên của AFC, bao gồm Indonesia, đang công khai ủng hộ chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ngoài ra, nhiều liên đoàn khác dường như cũng ủng hộ nhưng chưa công khai lập trường. Chi tiết này phản ánh một sự thật rằng có sự chia rẽ ở AFC trong cuộc chiến chống chủ tịch FIFA.
Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều địa điểm khác ở khu vực Thái Bình Dương đang ở tình trạng “rất dễ bị tổn thương” trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), theo một chuyên gia quốc phòng Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 11/8, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại trường Montfort College ở tỉnh Chiang Mai, sau khi xuất hiện tin nhắn trên ứng dụng LINE đe dọa sẽ có xả súng. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thái Lan vừa xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại trường học hồi tuần trước.
Ukraine đang đưa robot mặt đất vào tiền tuyến để chở đạn, vật tư và sơ tán binh sĩ bị thương, giảm nguy hiểm cho con người trước drone Nga.
Tập đoàn quốc phòng STM của Thổ Nhĩ Kỳ vừa hạ thủy chiếc tàu thứ ba và cũng là cuối cùng trong lớp tàu hộ tống hạng nhẹ gồm 3 chiếc được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Malaysia.
Ngân sách quốc phòng của Israel đã tăng lên mức kỷ lục 184 tỷ shekel (NIS), tương đương khoảng 61,4 tỷ USD, trong khi kế hoạch xây dựng và tăng cường năng lực quân sự dài hạn của nước này cũng được nâng từ khoảng 350 tỷ NIS lên gần 400 tỷ NIS, tương đương 133 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.
Tin mới
Tòa án Syria đã tuyên án tử hình với cựu Tổng thống Bashar al-Assad vì các tội ác trong cuộc nội chiến kéo dài 14 năm ở nước này, khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng.
Ngày 10/8, Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,4 vừa xảy ra tại nước này khiến hơn 130 người thiệt mạng và gây hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper cho rằng các điều kiện của Iran để mở lại eo biển Hormuz là "lố bịch", song cho thấy Tehran đang tự tin hơn trên bàn đàm phán.
Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong đêm 10 và rạng sáng 11-8, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và các trung tâm vận tải cũng như hậu cần tại các thành phố Kiev và Zaporizhzhia của Ukraine.
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran bồi thường cho những người Mỹ bị thiệt mạng và bị thương trong các cuộc xung đột trước đây, trong khi đó Tehran muốn Washington bồi thường để mở lại eo biển Hormuz. Động thái mới cho thấy đàm phán giữa hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.
Ảnh vệ tinh cho thấy Nga phủ lưới chống thiết bị bay không người lái lên nhiều tàu ngầm hạt nhân chiến lược tại căn cứ Rybachiy ở vùng Viễn Đông.
Ngày 11/8, tại trường bắn quốc gia TB2 ở Gia Lai, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn, ném bom đạn thật.
Nga ngày 11/8 tuyên bố đã tấn công đánh trúng các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hậu cần của Ukraine, trong khi Ukraine khẳng định đã tấn công một khu phức hợp hóa dầu lớn của Nga ở tỉnh Tyumen.













