Giá dầu thấp 'giết chết' cả những gã khổng lồ lẫn người tí hon

Giá dầu giảm mạnh từ đầu năm đến nay không chỉ khiến các đại gia trong ngành dầu khí thế giới như Shell, BP… điêu đứng mà nó còn thổi bay cả nhưng công ty 'siêu nhỏ' như Maurel và Prom của Pháp.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quí 2/2020, hoạt động kinh doanh của công ty dầu nhỏ Maurel và Prom của Pháp đã giảm mạnh do tác động của giá hydrocarbon giảm, mặc dù sản lượng của họ tăng, theo thông cáo báo chí của công ty phát hành ngày 25/7.

Doanh thu của Maurel và Prom lên tới 142 triệu đô la (xấp xỉ 123 triệu euro), giảm mạnh 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng lại tăng 6% trong giai đoạn này, với mức tăng sản lượng ở Angola bù đắp cho sự suy giảm ở Gabon và Tanzania.

Công ty này đã bị thiệt hại đặc biệt từ việc giá bán dầu trung bình giảm, 49% xuống còn 34,6 USD/thùng, bản báo cáo cho biết.

Giá dầu đã sụp đổ, do nhu cầu giảm liên quan đến đại dịch Covid-19 nhưng cũng do các nước sản xuất ban đầu không thể đồng ý giảm sản lượng.

Công ty này cũng bị khấu hao 29 triệu đô la tài sản trong cổ phần của họ ở công ty dầu lửa Seplat của Nigeria.

Maurel và Prom cũng cho biết họ đang xem xét định giá lại tài sản của mình. Điều này có thể "dẫn đến việc tài sản của họ sẽ bị tổn thất khoảng 460 triệu đô la đến 500 triệu đô la".

"Những tổn thất tài sản này không ảnh hưởng đến dòng tiền và sẽ có tác dụng giảm đáng kể chi phí khấu hao và do đó cải thiện lợi nhuận ròng cho các năm tới", công ty Pháp cho biết.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/gia-dau-thap-giet-chet-ca-nhung-ga-khong-lo-lan-nguoi-ti-hon-574855.html