Ghi nhận từ cuộc thi 'Sáng tạo trẻ' ở Vĩnh Linh

Với mục đích khơi dậy phong trào học tập, sáng tạo trong đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng; khuyến khích việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kĩ thuật vào đời sống, sản xuất, học tập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, năm 2013 cuộc thi 'Sáng tạo trẻ' ở huyện Vĩnh Linh được khởi động. Qua 7 năm tổ chức, cuộc thi đã trở thành sân chơi trí tuệ thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các em học sinh trên địa bàn. Đến nay, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hàng trăm đề tài, sản phẩm gửi về tham dự; trong đó có nhiều sáng kiến được đánh giá cao về chất lượng, có khả năng áp dụng vào thực tế cuộc sống.

 Nhiều tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trẻ” huyện Vĩnh Linh

Nhiều tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trẻ” huyện Vĩnh Linh

Để mang lại thành công cho cuộc thi, ngay sau khi phát động, Ban Chỉ đạo cuộc thi đã hướng dẫn các đơn vị trường học triển khai cho học sinh nắm rõ về nội dung, thể lệ, điều kiện dự thi. Bên cạnh đó, các địa phương, các cơ sở đoàn, hội, đội trong huyện thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi. Chính vì vậy đã khơi dậy phong trào học tập, sáng tạo của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. Tại sân chơi này, học sinh tiểu học thì được thỏa sức sáng tạo với các sản phẩm tái chế, trang trí góc học tập, đồ chơi trẻ em. Các bạn học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thì ứng dụng kiến thức được học thực hiện những mô hình phục vụ cho học tập, cuộc sống.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, qua các năm cuộc thi không ngừng được mở rộng về quy mô và số lượng, chất lượng sản phẩm tham gia. Nếu những năm đầu tiên, mỗi năm Ban tổ chức chỉ nhận được từ 20- 30 đề tài, thì từ năm 2015 đến năm 2019 có khoảng 45- 50 đề tài. Từ việc chấm điểm cho thấy, các sản phẩm dự thi ngày càng có nhiều điểm nổi bật, phản ánh được sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Nhiều tác giả, nhóm tác giả đã có sự đầu tư công sức nghiên cứu nghiêm túc, thuyết minh rõ ràng, mô hình đẹp, mới, giàu tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng ở nhiều lĩnh vực cuộc sống. Trong đó có thể kể đến các ý tưởng, các sản phẩm như: Các mô hình “Xanh hóa phòng học và tiết kiệm điện năng”, “Nhà chống động đất theo cấu trúc miễn chấn” của Đoàn Trường THPT Vĩnh Linh, “Phần mềm tin học ôn luyện trực tuyến môn Lịch sử” của Đoàn Trường TH&THCS Bến Quan, “Máy bắt côn trùng” của Đoàn Trường THPT Cửa Tùng, “Máy hút bụi mini” của Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Hòa… Điều đáng mừng là tính nhân văn trong các sản phẩm đã được các thí sinh thể hiện rõ nét, như các sản phẩm: “Hệ thống tắt mở thiết bị điện tử từ xa cho người khuyết tật” của Trường THCS Vĩnh Chấp, “Xe điện dành cho người khuyết tật” của Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên…

Sau tổng kết cuộc thi ở cấp huyện, đối với những tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm tốt, được đánh giá cao về khả năng ứng dụng vào thực tiễn, Ban tổ chức cuộc thi đã phối hợp với đơn vị trường học, giáo viên hướng dẫn khuyến khích, tư vấn cho các em những điểm cần thiết để hoàn thiện sản phẩm. Đồng thời gửi sản phẩm đi tham dự ở các cuộc thi cấp cao hơn. Qua nhiều năm tham dự ở cấp tỉnh, Vĩnh Linh được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều sản phẩm dự thi được đầu tư kĩ, chất lượng cao. Đây là tín hiệu đáng mừng nhằm động viên, chắp cánh cho những tài năng sáng tạo trẻ trên địa bàn.

Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh Võ Thị Hằng cho biết: “Để có được kết quả đó, công tác ươm mầm, khơi dậy đam mê và chắp cánh cho tài năng trẻ sáng tạo là rất quan trọng và cần thiết. Thông qua các lần tổ chức, cuộc thi đã tạo môi trường cho các em thỏa sức thể hiện đam mê sáng tạo, khám phá bản thân cũng như quan sát, tìm tòi những thứ xung quanh, từ đó chủ động hơn trong cuộc sống và học tập”.

Trải qua 7 lần tổ chức, có thể thấy cuộc thi “Sáng tạo trẻ” đã khẳng định được vị trí của một sân chơi trí tuệ và bổ ích cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Tại đây, các em được thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo, gửi gắm trong mỗi sản phẩm về ước mơ, khát vọng được chinh phục đỉnh cao tri thức. Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc thi ở những năm tiếp theo, bên cạnh sự nỗ lực của Ban tổ chức, các thí sinh dự thi và các thầy, cô giáo hướng dẫn, rất cần có sự hỗ trợ đầu tư của các cơ quan, doanh nghiệp để hoàn thiện các sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phát triển thương mại hóa sản phẩm, tạo động lực cho các em tiếp tục phấn đấu nghiên cứu, sáng tạo.

Anh Khoa

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=140157