Ghi bàn mở tỉ số, Đức Chinh giải tỏa tâm lý cho thầy Park

Trước thềm Vòng loại U23 châu Á, Hà Đức Chinh đã nhận không ít chỉ trích từ phía người hâm mộ, thậm chí anh còn bị gán cho cái tên 'Chinh gỗ'. Tuy nhiên, khẳng định mình ở bàn mở tỉ số trong trận ra quân gặp Brunei, Đức Chinh đã không phụ lòng tin của HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo dành lời khen ngợi cho các học trò trong buổi họp báo sau trận đấu: "Tôi hài lòng về trận đấu, mặc dù đội bóng chưa thực sự hoàn thiện. Cầu thủ nỗ lực để thực hiện đấu pháp của BHL. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần phối hợp của các cầu thủ."

Hà Đức Chinh và các đồng đội ăn mừng sau bàn mở tỉ số của anh ở phút thứ 10. (ảnh: Cao Mạnh Tiến)

Thầy Park thấy vui vì Hà Đức Chinh đã ghi bàn mở tỉ số: "Tôi rất vui vì Đức Chinh lâu lắm mới ghi bàn. Hy vọng bàn thắng sẽ mang lại sự tự tin cho Đức Chinh. VN có 6 bàn nhưng có 2 bàn phạt đền, điều tuyệt vời nhất tôi nhận thấy là 6 bàn được thực hiện bởi 6 cầu thủ."

HLV Park Hang Seo không giấu nổi vui mừng trong buổi họp báo sau khi thắng đậm Brunei 6-0. (ảnh: Cao Mạnh Tiến)

Trả lời câu hỏi về việc đưa Đình Trọng vào sân khoảng 30 phút cuối trận, HLV Park Hang Seo cho biết: "Khi chọn Đình Trọng vào danh sách tôi đã có trao đổi với bác sĩ. Đình Trọng có thể thi đấu được, có thể không trọn vẹn 90 phút nhưng khoảng 45 phút thì được. Khi đưa Đình Trọng vào sân tôi muốn cậu ấy có cảm giác tốt trước khi đấu với Indonesia và Thái Lan."

"Tôi không đồng tình hoàn toàn với nhận định bóng bổng là lối chơi của chúng ta, vì khi xuống cánh thì có 2 giải pháp: tạt sệt hoặc bổng. Thực tế tôi muốn sử dụng lối chơi chuyền ngắn, tận dụng sự khéo léo, sắc bén của các cầu thủ", HLV Park Hang Seo chia sẻ về chiến thuật thi đấu.

Đánh giá về 2 đối thủ Thái Lan và Indonesia, chiến lược gia người Hàn nói: "Họ hoàn toàn khác với đội hình thi đấu ở Campuchia, Indonesia thay 4 cầu thủ, còn Thái Lan thay 15 cầu thủ. Indonesia có nhiều cầu thủ năng lực cá nhân tốt, thực hiện chuyền ngắn tốt, tôi đánh giá họ đều là những đối thủ mạnh. Các cầu thủ Thái Lan cá nhân tốt, kỹ thuật tốt, và là 1 đội bóng được tổ chức tốt. VN gặp họ cuối cùng nhưng hôm nay tôi thấy đúng Thái Lan là đội bóng được chuẩn bị rất chu đáo."

HLV Park Hang Seo cũng đã có những thử nghiệm nhất định trong trận đấu này, ông cho biết, bất ngờ nhất là vị trí của Thành Chung: "Việt Hưng và Thái Quý là tiền vệ trung tâm chứ không phải trung vệ. Hôm nay Brunei bị đuổi 1 người nên VN chuyển đội hình 4 hậu vệ. Nếu nói thay đổi vị trí con người thì bất ngờ nhất là Thành Chung đá tiền đạo phía trên. Ở CLB Hà Nội, cậu ấy dù chỉ đá dự bị nhưng thỉnh thoảng vẫn ghi bàn khi vào thay người. Tuy nhiên, việc đưa cậu ấy lên đá tiền đạo là trường hợp hiếm có, nhiệm vụ chính của cậu ấy vẫn là đá hậu vệ."

"Hiện tại tôi muốn tập trung cho trận đấu tiếp theo chứ chưa nghĩ đến Thái Lan, chúng ta sẽ đá với Indonesia bằng tất cả những gì mình có, sẽ chơi tổng lực để thắng lớn", thầy Park quả quyết.

U23 VN sẽ gặp U23 Indonesia trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 24/3, sau trận đấu giữa Thái Lan và Brunei lúc 17:00.

Cao Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ghi-ban-mo-ti-so-duc-chinh-giai-toa-tam-ly-cho-thay-park-88926.html