Ghe chở gần 50 tấn xi măng lật ngang trên sông Hậu

Chiếc ghe chở gần 50 tấn xi măng đang lưu thông trên sông Hậu (thuộc địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị mắc cạn và lật ngang. Rất may, vụ tai nạn được các chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Hữu , Bộ đội biên phòng An Giang ứng cứu kịp thời.

Theo đó, sáng 3/5, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 11 của Đồn Biên phòng Phú Hữu trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1 ghe gỗ chạy giữa sông Hậu từ hướng xã Quốc Thái lên xã Khánh An (huyện An Phú). Khi đến khu vực đầu cồn Liệt Sĩ Nhỏ thuộc ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú thì bị mắc cạn, sau đó lật ngang. Tổ công tác đã báo tin cho chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hữu.

Đơn vị đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng với người dân ứng cứu kịp thời nên vợ chồng chủ ghe thoát nạn. Sau hơn 2 giờ, 10 tấn xi măng được cán bộ, chiến sĩ trục vớt kịp thời, gần 40 tấn bị ướt, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 60 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu trực vớt số xi măng trên ghe.- Ảnh: Thái Bình.

Được biết, ghe gỗ do anh Trần Ngọc Đăng (sinh năm 1976) điều khiển, đi cùng vợ là chị Lê Thị Tuyết Nga (sinh năm 1978, cùng trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Sáng nay, hai vợ chồng điều khiển ghe gỗ chở gần 50 tấn xi măng từ Cần Thơ lên cho một doanh nghiệp ở huyện An Phú. Do lần đầu anh Đăng chở hàng lên khu vực này nên không biết luồng lạch, dòng chảy trên sông nên đã chạy vào khu vực nước cạn làm cho ghe bị vướng và lật ngang.

Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với địa phương, doanh nghiệp hỗ trợ trục vớt phương tiện, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thái Bình - Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ghe-cho-gan-50-tan-xi-mang-lat-ngang-tren-song-hau-post1333104.tpo