Gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), chiều 26/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh: Đỗ Bình Dương, Nguyễn Quốc Cường, Đào Xuân Cần, Nguyễn Thế Thảo, Bùi Văn Hải; đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh: Ngô Đình Loan, Ngô Văn Luật, Nguyễn Công Ngọ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ.
Về dự buổi gặp mặt có 122 đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, người có công, đại diện gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; đại diện xã, phường và đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Gấu tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Căn.
Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Bắc Ninh nói riêng qua phóng sự “Bắc Ninh-80 năm tự hào viết tiếp trang sử mới”.
Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trải qua hơn 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên, cho đất nước được độc lập, hòa bình, thống nhất, cho Nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trò chuyện với người có công tiêu biểu tại buổi gặp mặt.
Bắc Ninh là địa bàn có vị thế chiến lược quan trọng, là vùng đất phên giậu phía Bắc Thăng Long. Bắc Ninh cũng là tỉnh sớm có cơ sở cách mạng và tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Vùng đất này đã có nhiều địa danh cách mạng, con người cách mạng với những tên đất, tên người đã đi vào lịch sử, góp phần làm nên các chiến thắng oanh liệt của dân tộc.
Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, hàng vạn người con yêu dấu của quê hương Bắc Ninh đã gia nhập các lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong, sát cánh chiến đấu, cùng quân và dân trên mọi miền của Tổ quốc lập nên những chiến công hiển hách. Hàng trăm nghìn con em Bắc Ninh đã tham gia hoạt động cách mạng, hơn 37,2 nghìn người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, gần 38 nghìn chiến sĩ đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Toàn tỉnh hiện có 1.215 cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa; 34 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 2.906 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; gần 188 nghìn người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 40 nghìn người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh trao quà cho người có công, gia đình chính sách tiêu biểu.
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chăm lo người có công luôn được các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tích cực hưởng ứng.
Tại buổi gặp mặt, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn chia sẻ về quá trình giác ngộ cách mạng; tinh thần kiên trung với Đảng, nỗ lực vượt gian khó, bền bỉ lan tỏa những giá trị về văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam đến với thế hệ trẻ.
Em Nguyễn Trang Nguyệt Minh (sinh năm 2007), ở phường Quế Võ, tân sinh viên Trường Đại học Ngoại thương thay mặt cho thế hệ trẻ Bắc Ninh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; tưởng nhớ sâu sắc đến các vị tiền bối, lão thành cách mạng, đến các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Thay mặt tuổi trẻ hôm nay hứa luôn tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, cống hiến trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Gấu khẳng định, trong suốt 80 năm qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám quật khởi luôn là nguồn sức mạnh to lớn, động viên, tiếp sức cho Nhân dân ta đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, viết tiếp lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc những trang sử hào hùng và chói lọi. Trong mỗi chặng đường lịch sử, tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” từ mùa Thu Cách mạng năm 1945 càng được phát huy cao độ. Gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, bằng ý chí, sức mạnh và trí tuệ Việt Nam, Nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn trao quà cho người có công tiêu biểu.
Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ luôn kiên trung, một lòng theo Đảng. Hàng vạn người con của quê hương đã hăng hái lên đường, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, làm rạng rỡ truyền thống của quê hương anh hùng. Ghi nhận những đóng góp của quân và dân tỉnh nhà trong các cuộc kháng chiến, Đảng và Nhà nước đã công nhận và giải quyết chế độ cho gần 280 nghìn người có công với cách mạng. Hoàn thành nhiệm vụ, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vai trò gương mẫu tại cơ sở, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết trong các hoạt động chính trị, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, là tấm gương mẫu mực, là cầu nối đoàn kết giữa các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang vững tin, tràn đầy khí thế bước sang một giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.
Đại hội XIV của Đảng cũng như Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sắp tới sẽ hoạch định những chủ trương đột phá cho kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá, phát triển thịnh vượng. Tỉnh ta được Trung ương giao nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của cả nước; phấn đấu trở thành một trong bốn "cực tăng trưởng". Đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Với quan điểm “dân là gốc”, xác định người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục quán triệt, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có nhiệt huyết và khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển (Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được đăng toàn văn trên Báo Bắc Ninh điện tử).
Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dành tặng những phần quà ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo chủ chốt, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu vào sự phát triển của tỉnh.