Ngày 23/10, thị trường chứng khoán ghi nhận mức thanh khoản thấp hơn trung bình và giao dịch mang rõ nét phân hóa. Khối ngoại tiếp tục hành động bán ròng ở chứng quyền, tạo áp lực lên tâm lý đầu tư. VN-Index tăng nhẹ quanh mốc 1.687,06 điểm (+0,51%) khi lực cầu cuối phiên kéo lại sau nhịp giảm mạnh ban đầu.
Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số.
Ngành bán lẻ Việt Nam quý 3/2025 ghi nhận phục hồi mạnh mẽ, các chuỗi hiện đại dẫn đầu, lợi nhuận bứt phá nhờ tối ưu hóa và mở rộng chiến lược...
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm MSN, ABB, PC1, FRT.
Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay (10-10), chứng khoán tăng lên gần 1.7590 điểm sau khi tăng hơn 31 điểm, mức cao nhất trong phiên và cũng là đỉnh lịch sử mới của thị trường.
Tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vinh dự nhận danh hiệu 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á'.
Nếu lịch sử lặp lại, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến thứ hai của sóng tăng, khi vai trò dẫn dắt dần mở rộng từ nhóm ngân hàng và chuyển dần sang ngành tiêu dùng và công nghệ.
Thị trường không còn trong chế độ phục hồi nữa - mà đang 'bứt phá sau nâng hạng', với chu kỳ tăng giá tiếp theo chỉ mới bắt đầu...
Phiên giao dịch ngày 8/10, VN-Index tăng hơn 12 điểm lên mốc 1.697,83 điểm - mức chốt phiên cao nhất trong lịch sử 25 năm của chứng khoán Việt Nam.
Thị trường chứng khoán ngày 7/10 ghi nhận diễn biến tiêu cực khi VN-Index giảm 10,2 điểm (-0,6%), hạ xuống mức 1.685,3 điểm, do chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường.
Gần sát thời điểm công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán từ FTSE Russell, nhà đầu tư thận trọng hơn khiến chỉ số VN-Index đảo chiều giảm.
Theo đơn vị này, bức tranh ngành có sự phân hóa khi ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại với mức nền thấp, trong khi nhóm tiêu dùng thiết yếu vẫn phục hồi chậm.
Cạnh tranh trên thị trường bán lẻ công nghệ ngày càng khốc liệt khi nhu cầu bão hòa và các kênh bán hàng online lên ngôi
Vietnam Report vừa công bố bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2025 dựa trên ba tiêu chí chính: năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát đánh giá từ đối tượng trong ngành cùng các bên liên quan.
Nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai hoặc chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Từ tài chính, bán lẻ, F&B cho đến hạ tầng và công nghệ, thị trường giai đoạn 2025–2027 được dự báo sẽ xuất hiện những thương vụ có quy mô đáng chú ý.
Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) đưa nhà đầu tư 'chao liệng' trong 30 phút cuối phiên 11/9.
Long Châu đang dẫn đầu thị trường chuỗi nhà thuốc về quy mô và hiệu quả kinh doanh, do đó IPO là bước đi tất yếu tiếp theo.
Thị trường chứng khoán bước sang tháng 9 có sự phân hóa rõ nét. Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, cơ hội không nằm ở chỉ số chung mà ở những cổ phiếu 'lạc nhịp' và nhóm ngành còn dư địa tăng trưởng, từ ngân hàng đến bán lẻ và vật liệu.
Vào ngày 21/8/2025 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) vừa được vinh danh trong 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025' do Forbes Việt Nam bình chọn. Đây là lần thứ hai FPT Retail có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, ghi nhận nỗ lực bền bỉ trong hành trình tăng trưởng bền vững.
Ngày 21/8 tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã được vinh danh trong 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025' do Forbes Việt Nam bình chọn.
Dragon Capital bán 450.000 cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh xuống còn 13,99% sau phiên giao dịch 12/8.
Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa báo cáo bán ra 450.000 cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh, giảm nhẹ tỷ lệ sở hữu. Giao dịch này nối dài chuỗi hoạt động bán cổ phiếu của quỹ ngoại tại nhiều doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý như Hóa chất Đức Giang, Nam Long và FPT Retail trong thời gian gần đây.
Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành bán lẻ thời gian qua đã phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét của nhóm cổ phiếu này. Mặc dù cổ phiếu bán lẻ không còn rẻ, tuy nhiên vẫn ở mức định giá hợp lý so với tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên hơn 1.703 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Doanh nghiệp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.
Dragon Capital đã giảm sở hữu tại CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) xuống dưới 6%. Trước đó, quỹ ngoại này đã giảm sở hữu tại FPT Retail (FRT) xuống còn 8%.
Ngành bán lẻ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận tăng trưởng doanh thu và tiêu dùng hàng hóa đạt 9,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức trung bình năm 2024 là 8,6%, thể hiện xu hướng phục hồi của tiêu dùng nội địa. MBS khuyến nghị loạt cổ phiếu đầu ngành như MWG, PNJ, FRT được đánh giá khả quan nhờ định giá hợp lý và triển vọng tăng trưởng tốt.
Chốt phiên 1/8, cổ phiếu VCF của Vinacafe Biên Hòa đạt 313.000 đồng/CP, cao gấp đôi cổ phiếu đứng thứ 2 sàn HOSE là FRT của FPT Retail (154.500 đồng/CP).
FPT Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, đóng góp 70% doanh thu hợp nhất, đạt 16.078 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.
FPT Retail (FRT) thu gần 900 tỷ từ bán cổ phần chuỗi Long Châu. Như vậy đối tác chiến lược đã định giá chuỗi Long Châu với giá trị khoảng 32.852 tỷ đồng (gần 1,3 tỷ USD).
Nửa đầu năm 2025, chuỗi nhà thuốc Long Châu ghi nhận doanh thu đạt 16.078 tỷ đồng. Nếu tính trung bình, mỗi ngày chuỗi nhà thuốc này mang về xấp xỉ gần 90 tỷ đồng.