Florentino Perez là gốc rễ của Real Madrid bất ổn

Zinedine Zidane thừa nhận đã làm sai nhiều thứ, dẫn đến thất bại của Real trước Shakhtar Donetsk tại Champions League. Nhưng lỗi chính không chỉ nằm ở huyền thoại người Pháp.

Danh hiệu vô địch La Liga mùa 2019/20 chỉ là vỏ bề ngoài. Khi vén bức màn nhung, một hình ảnh "thật" của Real được phơi bày.

Lối chơi của "Los Blancos" thiếu sự nhuần nhuyễn, cấu trúc đội hình lại mỏng manh. Khoảng cách giữa những cầu thủ dự bị với đội hình một vẫn rất mênh mông.

Mâu thuẫn ngầm giữa Zidane và Perez?

"Zizou" không phải kẻ khờ khạo đến nỗi không biết những quân bài của mình có chất lượng ra sao. Ông thừa biết Luka Jovic và Rodrygo Goes chưa phải những bản hợp đồng mang tới sự đảm bảo cho CLB.

Huyền thoại người Pháp cũng biết Luka Modric đã 35 tuổi. Và "Zizou" đâu có quên Toni Kroos, Marcelo, Raphael Varane đều đã chơi đủ lâu ở Madrid, đồng thời quá no nê danh hiệu.

Thế nhưng, thuyền trưởng 48 tuổi vẫn để họ ra sân trong trận gặp Shakhtar Donetsk. Kết quả là "Los Blancos" liên tiếp nhận những "cú đấm" trực diện trong 45 phút đầu tiên. Điều đó khiến nhiều người buộc phải đặt câu hỏi: Zidane đang làm gì với Real?

Real đang có đội hình già nua. Ảnh: Getty.

Tháng 9, Marca đăng tải bài viết về trường hợp của Luka Jovic. Tờ này nhấn mạnh "Zizou" không hề có sự tin tưởng vào chân sút người Serbia, vì vậy, chẳng hề đoái hoài tới bản hợp đồng khiến CLB tiêu tốn 60 triệu euro.

Nhưng trong ngày ra quân Champions League, "Zizou" để Jovic đá chính, một điều lạ thường. Mũi nhọn này thi đấu rất cố gắng, nhưng việc không được thi đấu thường xuyên đã mài mòn phẩm chất mà người ta cần nhất ở anh: Khả năng săn bàn.

Truyền thông Tây Ban Nha đổ lỗi cho Zidane vì đã mắc sai lầm trong khâu sử dụng nhân sự. Có lẽ, "Zizou" sai thật. Nhưng thất bại trước Shakhtar Donetsk trở thành bằng chứng để thuyền trưởng người Pháp gửi thông điệp tới Chủ tịch Florentino Perez.

Với đội hình hiện tại, Real chẳng thể làm nên chuyện. Họ có thể đối mặt nguy cơ tiếp tục trượt dài và sa lầy vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong nhiều năm.

Sự ra đi của Cristiano Ronaldo để lại lỗ hổng rất lớn cho Real, và khiến đội bóng chao đảo. Họ đã trắng tay trong năm đầu tiên siêu sao người Bồ Đào Nha rời CLB.

Giữa lúc khốn khó, vận may lại mỉm cười với đội chủ sân Bernabeu. Như một sự sắp đặt của số phận, Barca mất điểm rất vô duyên ở mùa 2019/20, rồi tạo điều kiện cho Real bứt phá và giành chức vô địch La Liga.

Đã có thuyết âm mưu xuất hiện trong ngày Real lên ngôi. Người ta tin rằng dường như có một bàn tay vô hình ủng hộ thầy trò Zidane bằng VAR, những quả penalty và các phán quyết có lợi từ trọng tài.

Bí ẩn đó không bao giờ được giải mã. Real có danh hiệu trong bối cảnh họ chẳng thể ngờ được. Thế nhưng, chức vô địch La Liga chỉ là vỏ ngoài che đậy cho một đội bóng đã xuống cấp.

Từ hè 2019, "Zizou" đã liên tục nhắc tới những phi vụ bom tấn để nâng tầm đẳng cấp CLB. Ông muốn có Paul Pogba, Kylian Mbappe và cả Neymar, những mục tiêu mà Real đã nhiều lần nhắc tới.

Nhưng Perez không đáp ứng yêu cầu của người thuyền trưởng. "Zizou" im lặng không chỉ bởi mình là một quý ông người Pháp, mà còn bởi ông bất lực khi cố lay chuyển ngài chủ tịch.

Khi đội hình của Real đá với Shakhtar Donetsk được công bố, nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng. Họ không hiểu vì sao Jovic được chọn đá chính, còn Karim Benzema lại ngồi dự bị.

Tính chất của trận gặp Shakhtar Donetsk cũng rất khác. Đây là trận ra quân của Real tại Champions League, một sự khởi đầu cho hành trình tìm lại vị thế đã mất, không phải trận đấu theo kiểu đá cho vui.

Sau cùng, điều tệ hại nhất đã xảy ra với đại diện thành Madrid. Ông Perez thấy hết tất cả và có lẽ bắt đầu suy nghĩ.

Zidane được cho là "hết phép" ở Real. Ảnh: Getty.

Tương lai nào cho Real?

Marca chỉ trích Zidane dữ dội sau thất bại trong trận ra quân Champions League. Tờ này liệt kê 5 sai lầm mà nhà cầm quân người Pháp mắc phải khiến "Los Blancos" bại trận trên sân nhà.

24 giờ sau trận thua Shakhtar Donetsk, AS cho ra lò bài viết Mauricio Pochettino và Raul Gonzalez Blanco đang nổi lên như hai ứng viên rất tiềm năng thay thế cho thuyền trưởng người Pháp. Cũng theo Marca, vận mệnh "Zizou" đang trong tay các cầu thủ và tuần lễ tiếp theo sẽ mang tính quyết định.

Thêm một thất bại trước Barca và sẩy chân khi gặp Borussia M'gladbach tại Champions League có thể đẩy cựu danh thủ "Les Bleus" tới vực thẳm. Nếu kịch bản đó xảy ra, Real liệu sẽ được cứu rỗi?

Không ai chắc kịch bản ấy xuất hiện. Tài năng của Pochettino không phải bàn cãi, còn Raul là huyền thoại CLB, thế nhưng, họ đâu thể xỏ giày ra sân thi đấu.

Cốt lõi vấn đề của Real nằm ở đội hình quá no nê danh hiệu. Điều đó giết chết khát khao trong các cầu thủ, để rồi tạo ra một đội bóng nhợt nhạt, thiếu sinh khí. ESPN từng miêu tả Zidane từ bỏ Real vào năm 2018 bởi ông thấy một sự trống rỗng ở CLB. Nhiều bản hợp đồng được CLB chiêu mộ chỉ mang tính chữa cháy.

Chính vì không chịu nâng cấp đội hình, Real phải mang bộ dạng cũ kỹ trong nhiều năm và sống nhờ lứa cầu thử đã bị bào mòn cả sức lực và khát khao. Đáng nói, đại diện thủ đô Tây Ban Nha chưa có dấu hiệu muốn thay thế họ.

Khi "Los Blancos" công bố đội hình ra sân trong trận gặp Cadiz, người ta nhận ra có 7 cầu thủ từng xuất hiện ở chung kết Champions League 2017/18. Năm 2020, từ Kroos, Marcelo, Ramos, Moric đến Benzema, họ toàn trên 30 tuổi.

Real đang bị kiềm hãm bởi những sự mập mờ trong cách điều hành đội bóng. Mà ở đó, Chủ tịch Perez phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Zidane có thể đã phạm sai lầm về chuyên môn, nhưng ông hoàn toàn có thể khắc phục nếu có trong tay đầy đủ chất liệu. Tuy vậy, "Zizou" khó xoay chuyển được tình thế khi lực lượng đang có đã xuống cấp rất nhiều.

Có thời điểm, những quân bài dự bị của Real toàn gương mặt chất lượng như James Rodriguez, Gareth Bale, Marco Asensio, Mateo Kovacic và Alvaro Morata. Gặp Shakhtar Donetsk, "Zizou" còn lại Nacho, Lucas Vazquez, Isco và Andriy Lunin. Huyền thoại người Pháp muốn có rất nhiều cầu thủ. Song, Chủ tịch Perez lại không đáp ứng.

Nếu Real tiếp tục sa lầy, "Zizou" có thể mất ghế và một HLV mới sẽ lên thay. Song, ai đủ khả năng vực dậy được một đội bóng đã quá cũ kỹ và không còn nhiều động lực?

Mourinho trêu học trò là Zidane Thuyền trưởng Tottenham ấn tượng với cú xoay compa kép loại 2 cầu thủ của Pierre-Emile Hojbjerg trong trận thắng LASK 3-0 ở bảng J Europa League rạng sáng 23/10 (giờ Hà Nội).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/florentino-perez-la-goc-re-cua-real-madrid-bat-on-post1145178.html