FED giảm lãi suất về gần 0%
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 15-3 thông báo giảm lãi suất lần thứ hai trong chưa đầy hai tuần. Đây là một động thái khẩn cấp nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu.

Đội vệ sinh chuẩn bị vào một nhà điều dưỡng nằm tại ổ dịch ở TP Seattle, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
FED đưa ra quyết định nêu trên sau khi giới chức y tế Mỹ cùng ngày xác nhận nước này có gần 3.000 ca mắc và 65 người chết do Covid-19.
Theo thông cáo của FED, cơ quan này sẽ giảm lãi suất xuống biên độ mục tiêu từ 0% đến 0,25%. FED cho rằng, những tác động của Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong thời gian ngắn và gây rủi ro cho triển vọng kinh tế, do đó Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) quyết định hạ thấp phạm vi mục tiêu.
“Ủy ban Thị trường mở liên bang dự kiến duy trì phạm vi mục tiêu cho đến khi cơ quan này tự tin rằng nền kinh tế đã vượt qua những diễn biến gần đây và trên đà đạt được mục tiêu bình ổn tối đa việc làm và giá cả”, thông cáo của FED nêu rõ.
Trước đó, tại một cuộc họp khẩn ngày 3-3, FED đã giảm lãi suất đến 0,5 điểm%, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này giảm lãi suất không phải sau cuộc họp chính sách thường kỳ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá động thái của FED là “tuyệt vời” và “là một tin rất tốt”.
Liên quan tình hình dịch bệnh, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, việc tiến hành xét nghiệm chủng mới của virus corona sẽ được mở rộng tới hơn 2.000 phòng thí nghiệm trên khắp cả nước. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir thông báo, Mỹ có năng lực thực hiện 1,9 triệu xét nghiệm phát hiện người bệnh Covid-19 trong tuần này.
Cũng theo ông Pence, Chính phủ Mỹ sáng 16-3 sẽ ban bố bản cập nhật hướng dẫn của liên bang về ứng phó dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo nên hoãn hoặc hủy bỏ các sự kiện tập trung từ 50 người trở lên trong tám tuần sắp tới. Trong khi đó, Nhà trắng kêu gọi người dân Mỹ không nên tích trữ khi dịch Covid-19 lan rộng, đồng thời trấn an người dân rằng các chuỗi cung ứng hàng tạp hóa của nước này vẫn mạnh.
Trong diễn biến liên quan, hai bang Ohio và Illinois đã yêu cầu mọi quán bar và nhà hàng trên địa bàn đóng cửa, nhưng vẫn cho phép diễn ra hoạt động mua bán đồ ăn nhanh và vận chuyển thực phẩm. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo, các trường học tại TP New York và các hạt Westchester, Nassau, Suffolk sẽ đóng cửa từ ngày 16-3.
H.H
Theo Reuters, AP
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43626602-fed-giam-lai-suat-ve-gan-0.html
