EVNGENCO3 chủ động điều tiết nước cho hạ du, đảm bảo cung cấp điện

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) yêu cầu các đơn vị vừa đảm bảo cung cấp điện vừa chủ động điều tiết nước cho hạ du.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), hiện đang quản lý vận hành ba nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Srêpốk gồm: Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3. Đơn vị đang tích cực thực hiện điều tiết nước tại hồ chứa Buôn Tua Srah, nhằm phục vụ nhu cầu tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân vùng hạ du trong đợt cao điểm mùa khô tại khu vực Tây Nguyên và đảm bảo cung cấp điện.

Tây Nguyên đang trong cao điểm mùa khô

Hiện nay, khu vực Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô, nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh. Trên lưu vực sông Srêpốk, hồ chứa Buôn Tua Srah, công trình thủy điện lớn nhất ở thượng nguồn, đang giữ vai trò điều tiết nguồn nước trọng yếu cho các địa phương vùng hạ du, đặc biệt là huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và một phần tỉnh Đắk Lắk. Ngay từ đầu năm 2025, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chủ động tích nước hồ Buôn Tua Srah đạt đến cao trình thiết kế.

Theo ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ duy trì ở mức 480,7 m, tương đương hơn 300 triệu m³. Với tình hình này, hồ Buôn Tua Srah có đủ điều kiện để điều tiết nguồn nước, kịp thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân hạ du trong mùa khô năm nay.

UBND huyện Krông Nô nhận định việc đảm bảo nguồn nước tưới là yếu tố then chốt giúp sản xuất nông nghiệp của huyện đạt hiệu quả cao. Dù năm nay nắng hạn đến sớm và kéo dài nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương và các đơn vị vận hành thủy điện, công tác cung cấp nước hiện đang được kiểm soát tốt.

Ông Doãn Gia Lộc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Nô, cho biết nguồn nước xả từ các hồ thủy điện hiện cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hằng năm, huyện đều phối hợp chặt chẽ với các nhà máy để xây dựng phương án điều tiết phù hợp thực tế, ưu tiên phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Hiện tại, Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah đang vận hành đúng theo quy trình liên hồ chứa, đảm bảo xả nước theo kế hoạch đã được phê duyệt và sát với nhu cầu thực tế địa phương. Dọc sông Krông Nô, 15 trạm bơm đã được khai thác hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức lấy nước hợp lý, góp phần sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả trong mùa khô 2025.

 Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah chủ động điều tiết nước cho hạ du. Ảnh: THÁI NGUYÊN

Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah chủ động điều tiết nước cho hạ du. Ảnh: THÁI NGUYÊN

Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất điện cao điểm mùa khô và cả năm 2025, EVNGENCO3 đã chủ động triển khai các giải pháp hiệu quả để bảo đảm các nhà máy điện luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia…

Đảm bảo công tác sản xuất, cung ứng điện

Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất điện cao điểm mùa khô và cả năm 2025, EVNGENCO3 đã chủ động triển khai các giải pháp hiệu quả để bảo đảm các nhà máy điện luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, hoàn thành tốt công tác sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng nguồn điện ổn định trong các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2025, EVNGENCO3 đã tích cực hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua do EVN phát động với chủ đề “Vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả trong cung cấp điện”, các nhà máy luôn sẵn sàng, vận hành an toàn, liên tục, kinh tế, đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia. Ngoài ra, EVNGENCO3, EVN và Bộ Công Thương đã cử các đoàn công tác đến các nhà máy nhiệt điện để kiểm tra tình hình thực tế về công tác chuẩn bị nhiên liệu và công tác quản lý vận hành các nhà máy.

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3, cho biết trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 3 đến tháng 7-2025, tổng sản lượng điện theo kế hoạch của EVNGENCO3 là 13,84 tỉ kWh nên các nhà máy điện thuộc EVNGENCO3 sẽ cần khoảng 1,75 triệu tấn than. Để đảm bảo các nhà máy vận hành liên tục, cung ứng đủ điện theo nhu cầu phụ tải, EVNGENCO3 đã chủ động làm việc với các đối tác, TKV, TCT Đông Bắc cung cấp đủ than cho các nhà máy theo hợp đồng.

Với lượng than dự trữ trong kho hiện tại của các nhà máy Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và sự cam kết của các đơn vị cung cấp than, EVNGENCO3 sẽ đảm bảo đủ than cho sản xuất điện mùa khô năm 2025, sẵn sàng đáp ứng huy động cao theo yêu cầu của hệ thống.

Đối với các nhà máy điện khí thuộc EVNGENCO3 (Phú Mỹ 2.1, PM1, PM4, Bà Rịa) và các nhà máy, EVNGENCO3 đã yêu cầu các nhà máy chủ động làm việc với các đơn vị cấp khí, theo dõi chặt chẽ tình hình khí cung cấp để đảm bảo phương án phát điện tối ưu.

Song song đó, các nhà máy cũng dự trữ dầu DO theo định mức quy định và chuẩn bị tiếp nhận khí LNG theo hợp đồng để dự phòng khi được huy động. Cùng với việc chủ động nhiên liệu, các nhà máy đã luôn sẵn sàng, hoàn thành tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để đáp ứng nhanh theo phương thức vận hành của hệ thống.

Các nhà máy thủy điện như Buôn Kuốp, Srêpốk 3, Buôn Tua Srah, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Sê San 3A và Thác Bà cũng đã chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lập phương án vận hành tối ưu theo lưu lượng nước về trong mùa kiệt, duy trì dòng chảy môi trường theo quy định và đảm bảo cấp nước cho hạ du, phục vụ nhu cầu tưới tiêu, sinh hoạt của người dân.•

THÁI NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/evngenco3-chu-dong-dieu-tiet-nuoc-cho-ha-du-dam-bao-cung-cap-dien-post848264.html