Kể từ khi cuộc khủng hoảng Trung Đông bắt đầu, Liên minh châu Âu (EU) đã chi thêm hơn 50 tỷ euro (57,1 tỷ USD) để nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.
Với tham vọng đưa châu Âu trở thành lục địa điện khí hóa đầu tiên trên thế giới, ngày 17/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố Kế hoạch hành động về điện khí hóa cùng đề xuất cải cách toàn diện thị trường carbon.
Ngày 17/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch hành động về điện khí hóa, đặt mục tiêu đưa tỷ lệ điện khí hóa trong các lĩnh vực giao thông, công nghiệp và tòa nhà của Liên minh châu Âu (EU) lên 46% vào năm 2040, tức là gần gấp đôi mức hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, 10 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia, đã kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) xem xét lại cơ chế định giá carbon mới đối với nhiên liệu (ETS2), cho rằng người dân không nên phải gánh thêm chi phí trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị hiện nay.
Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ công bố vào tuần tới mục tiêu điện khí hóa đến năm 2040 nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo trong Liên minh châu Âu (EU), theo dự thảo đề xuất mà Bloomberg News tiếp cận được.