EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 11 để thảo luận về mối quan hệ phức tạp của châu Âu với Trung Quốc.

Theo AFP, lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp ở Berlin (Đức) vào ngày 16/11 mà không có sự tham gia của Bắc Kinh, theo cập nhật về chương trình nghị sự của Hội đồng châu Âu, cơ quan phụ trách tổ chức các hội nghị thượng đỉnh.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh EU đang nỗ lực để đoàn kết theo một lập trường quyết đoán hơn đối với Trung Quốc khi nổi lên những lo ngại về nhân quyền và thương mại không công bằng.

Cuộc họp dự kiến tiếp nối phiên thảo luận của các nhà lãnh đạo EU về quan hệ với Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh chính sách đối ngoại ở Brussels (Bỉ).

27 nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh “mối lo ngại sâu sắc” về vấn đề Hong Kong. Họ cũng thúc giục Trung Quốc đáp ứng các cam kết về hạn chế trợ cấp cho các doanh nghiệp nước này, cũng như nhấn mạnh sự cần thiết phải “tái cân bằng mối quan hệ kinh tế”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel dự họp báo sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6. Ảnh: New York Times.

Đức, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, đặc biệt mong muốn đạt được thỏa thuận đầu tư lâu dài giữa EU và Trung Quốc vào cuối năm nay và hội nghị thượng đỉnh Berlin có thể giúp củng cố vị thế của châu Âu.

Bắc Kinh đã tuyên bố một thỏa thuận như vậy có thể đạt được trong năm nay, trong khi các quan chức EU khẳng định họ sẽ không chấp nhận những điều khoản bất lợi chỉ để các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi.

Đồng thời, EU muốn siết chặt vấn đề sở hữu trí tuệ, chấm dứt nghĩa vụ chuyển giao công nghệ và giảm trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vài tuần sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel, cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tiến hành điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/eu-se-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-ve-trung-quoc-post1137528.html