Khoảng đêm 16/4 ngày 17/4, một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta, nhiệt độ ở miền Bắc, miền Trung xu hướng giảm dần, nắng nóng diện rộng tạm thời chấm dứt.
Năm nay cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí rất mạnh, tăng cấp nhanh (tiềm ẩn nguy cơ siêu bão), quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo
Nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung đã có nắng nóng đặc biệt gay gắt ngay trong những ngày đầu tháng 4. Liệu điều này có là dấu hiệu mùa bão năm nay sẽ đến sớm, khi mà El Nino cũng được dự báo sẽ xuất hiện?
ENSO dự báo chuyển sang trạng thái nóng trong năm 2026. Theo chuyên gia, dù số cơn bão có thể ít, song nguy cơ xuất hiện bão mạnh, tăng cường độ nhanh và mưa lớn lại có xu hướng gia tăng.
Tháng 4, nắng nóng có khả năng xuất hiện gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung nhiều ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.
Mùa hè 2026 tại Hà Tĩnh được dự báo với kịch bản thời tiết khắc nghiệt, cực đoan khi nắng nóng kéo dài và nhiệt độ có thể vượt ngưỡng.
Trong năm 2026, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, lưu ý nguy cơ xuất hiện bão mạnh.
HNN - Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) TP. Huế, năm 2026, thời tiết được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, việc chủ động ứng phó từ sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại là vấn đề cấp thiết đặt ra cho cả hệ thống chính trị và người dân.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, nhiệt độ trung bình tháng 4-2026 khu vực tỉnh Gia Lai phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ C.
Thời tiết miền Bắc bước vào giai đoạn chuyển mùa với sự 'xung đột' giữa không khí lạnh và khối khí nóng, làm gia tăng nguy cơ dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm 2026 thời tiết, thiên tai có tính cực đoan, khó lường hơn.
Đặc điểm của thời tiết nắng nóng mùa hè năm nay được dự báo có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài hơn và tăng cường hơn các năm.
Dự báo cuối tháng 3 này, khu vực miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 với nền nhiệt cao nhất ở Tây Bắc bộ từ 36-37 độ C, Đông Bắc bộ cao nhất 35 độ C, đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.
Khi ENSO nghiêng về pha nóng từ nửa cuối năm, gió tín phong trên Thái Bình Dương có xu hướng suy yếu, phân bố đối lưu thay đổi, làm gia tăng xác suất xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài và cực đoan.
Từ khoảng ngày 27–28/3, không khí lạnh tăng cường yếu sẽ gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo cuối tháng, Bắc và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng đầu mùa.