Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các báo cáo của Chính phủ.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo về kinh tế - xã hội; tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước...
Chiều 14/10, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Kh óa XV, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự thảo Luật Tiếp công dân quy định: Chủ tịch UBND tỉnh, xã phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày mỗi tháng và không được ủy quyền
Sáng 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025; kết hợp xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2025.
Ngày 13-10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025, kết hợp xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.
Ba dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo đang được xây dựng với mục tiêu đồng bộ hóa quy định, khắc phục chồng chéo và bất cập trong thực tiễn thi hành. Những điều chỉnh này hướng tới tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, đồng thời giảm phiền hà, bảo đảm quyền được phản ánh, khiếu nại và tố cáo của người dân được thực thi hiệu quả hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế lương cán bộ cấp xã thấp, đi làm xa, điều kiện khó khăn và đề nghị cải thiện chế độ để giữ chân cán bộ cơ sở.
Thể chế hóa chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, lương cán bộ, công chức ở xã rất thấp, đi lại rất xa, nên phải giải quyết sớm để giữ chân và tạo động lực cho cán bộ, công chức ở địa phương.
Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, tránh việc ủy quyền tràn lan khiến người dân bức xúc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành liên quan cần có biện pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Góp ý về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ đánh giá khách quan, toàn diện, và chỉ rõ nguyên nhân việc ngập, lũ không chỉ ở thành phố mà còn cả ở vùng nông thôn, đồng bằng, miền núi với diễn biến phức tạp...
Thể chế hóa chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp trước và sau kỳ họp thứ 9 chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 1.428 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 97%.
Sáng 3/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Trạch.
Sáng 2/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau do ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, làm trưởng đoàn đến tiếp xúc cử tri tại xã Nguyễn Việt Khái.
Cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, những nơi có vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát để theo dõi, nắm tình hình nhằm giám sát, đôn đốc giải quyết kịp thời. Đối với những vụ việc kéo dài, cần tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.
Tiếp tục Chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tám, nhiệm kỳ khóa XV, chiều 30-9, Dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi) nhận được nhiều ý kiến thảo luận nhất tại Hội nghị thảo luận về 6 dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát.
Sáng 26/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét Dự thảo Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 20/2/2025 của UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp.
Sáng 26-9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 20-2-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Sáng 26/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 20/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 25/9/2025 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ngày làm việc thứ năm, Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm tỉnh Fukuoka, Nhật Bản; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình tiếp Đoàn nghị sĩ Thái Lan; Chủ tịch Nhóm NSHN Việt - Anh Lê Quang Mạnh tiếp Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Vương quốc Anh.
Ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Sáng 23/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục Phiên họp thứ 49, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Với nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tổ chức triển khai, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện rất nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Sáng 23/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc thực hiện một số nghị quyết của QH nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Sáng 23/9, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Sáng 23-9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49.
Ngày 23/9, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Sáng 23-9, tiếp tục phiên họp thứ 49 (đợt 3), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, vẫn nên kiên trì xây dựng văn hóa học đường rộng hơn, toàn diện hơn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn lần này trình ra cử tri và Nhân dân (tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới) cần có tính thuyết phục cao, đáp ứng sự quan tâm thật sự của Nhân dân đối với công tác giám sát…
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, có những học sinh lệch chuẩn rất lớn mà chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng, thông thường thì sẽ rất khó.
Sáng 23/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Dù nhấn mạnh quan điểm bảo vệ học sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, phải có cách xử lý phù hợp với những học sinh có sự lệch chuẩn rất lớn, nếu chỉ dùng biện pháp nhẹ nhàng thông thường sẽ rất khó.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội: 'Có những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn mà chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường thì rất khó'.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu vấn đề tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay.
Cho ý kiến về văn hóa học đường, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhận định với học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn mà chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường thì 'sợ sẽ rất khó'.
'Trong một xã hội bao giờ cũng có người này, người kia. Nếu chỉ biện pháp thuyết phục không, cần xem có hiệu quả không? Vấn đề giáo dục trong trường học không thành công, sau này ra đời, ra ngoài xã hội sẽ có những tác động xã hội', ông Vinh nêu băn khoăn.
Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Bày tỏ lo ngại về những hành vi lệch chuẩn trầm trọng trong trường học thời gian gần đây, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị có những giải pháp đặc biệt, mạnh mẽ hơn, khi mà 'bảo ban thuyết phục là không đủ'.
Sau 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động lập hiến và lập pháp, đóng góp vào các giai đoạn phát triển của đất nước.