Làm sạch dữ liệu đất đai: Tuyệt đối không chạy theo số lượng

Theo lãnh đạo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải đi cùng chất lượng. Địa phương chậm thì được hỗ trợ quyết liệt để tăng tốc, nhưng dữ liệu đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia phải bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”, tuyệt đối không chạy theo số lượng.

Thu thập thông tin số: Tạo thuận lợi trong quản lý đất đai

Thực hiện mục tiêu số hóa dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh, hiện có hàng trăm nghìn thửa đất đang được rà soát, xác minh từng thông tin. Đằng sau những thông tin ấy là hành trình cán bộ cơ sở tìm hồ sơ cũ, kết nối dữ liệu dân cư nhằm tạo lập “danh tính số” cho từng thửa đất, nền tảng quan trọng để khai thác nguồn lực đất đai hiệu quả hơn.

Dữ liệu đất đai khơi thông dòng chảy thủ tục cho người dân

Khi dữ liệu được làm sạch, bảo đảm ‘đúng, đủ, sạch, sống’, đó sẽ là nền tảng để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm giấy tờ, việc đi lại cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý đất đai.

Hơn 73 triệu thửa đất đã lên dữ liệu quốc gia

Hơn 73 triệu thửa đất trên cả nước đã được đồng bộ lên hệ thống dữ liệu đất đai quốc gia, đạt gần 73% tổng số thửa đất. Trong đó, khoảng 38,6 triệu thửa đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sẵn sàng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Gỡ 'điểm nghẽn' dữ liệu đất đai ở xã Nam Phù

Thực hiện Luật Thủ đô năm 2026 và các chỉ đạo của thành phố Hà Nội về chuyển đổi số, công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” đang được triển khai quyết liệt tại cấp cơ sở.

Gia Lai tăng tốc số hóa dữ liệu đất đai

Cùng với cả nước, các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh Gia Lai đang tích cực đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và số hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Hưng Yên: Chạy đua với thời gian để mỗi thửa đất đều có 'chủ'

Các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, thống nhất, nhằm đẩy nhanh số hóa đất đai, gọi tên từng thửa đất.

1,8 triệu thửa đất tại Hà Nội hoàn thành dữ liệu theo tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống

Sau gần 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 2,7 triệu thửa; trong đó gần 1,8 triệu thửa hoàn thành dữ liệu theo tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống.

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” đang được Thanh Hóa tập trung triển khai, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Từ thực tiễn cơ sở, những “điểm nghẽn” về hồ sơ, thông tin và biến động sử dụng đất đang được các địa phương tập trung tháo gỡ, tạo nền tảng đẩy nhanh tiến độ.

Số hóa dữ liệu đất đai: Thuận tiện giao dịch, 'rào chắn' rủi ro

Theo Sở NN-MT TPHCM, hơn 3 triệu hồ sơ về đất đai tại TPHCM đã được làm sạch dữ liệu, trong đó đã đồng bộ hơn 62.100 thửa đất và hơn 54.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua VNeID. Hiện TPHCM đang đẩy nhanh số hóa, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai, hướng đến dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ tốt hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

[Video] Hà Nội hoàn thành dữ liệu cho gần 1,8 triệu thửa đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có báo cáo về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Sở này cho biết: Tổng số thửa đất đã có trong bản đồ theo chính quyền địa phương hai cấp của thành phố là hơn 4,9 triệu thửa.

Hà Nội đẩy mạnh kiểm kê đất đai, số hóa cơ sở dữ liệu

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin, thời gian qua, Sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.