Đừng ngụy biện
Ông này, cùng thời điểm có hiệu lực với Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Nghị định số 100/2019 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt cũng có hiệu lực.
Đáng chú ý, nghị định mới này đã nâng mức chế tài phạt vi phạm đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn lên nhiều lần so với quy định cũ. Cụ thể, mức phạt cao nhất đối với ô tô vi phạm nồng độ cồn là từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước GPLX từ 22 đến 24 tháng. Theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy đông đảo người dân rất đồng tình, mong muốn nghị định được thực hiện nghiêm để phát huy hiệu quả thực tế. Tuy vậy, có một bộ phận còn tỏ ra băn khoăn, ý kiến ngược chiều theo kiểu ngụy biện, thậm chí lan truyền nhau các "chiêu trò" để né tránh, đối phó lực lượng chức năng khi bị kiểm tra kiểm soát.
Đúng vậy, nhiều trường hợp người vi phạm đưa ra lý do khác nhau để không hợp tác với yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT nhằm trì hoãn việc kiểm tra nồng độ cồn. Có quán ăn, nhà hàng khi thấy CSGT bố trí lực lượng thì “mật báo” cho khách hàng để né tránh sự kiểm tra. Đặc biệt, một số trường hợp sử dụng quá nhiều rượu bia dẫn đến mất tự chủ, bị kích động, không phối hợp với lực lượng chức năng, thậm chí lăng mạ lực lượng thực thi công vụ khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.
Tôi thấy, nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ sự thiếu sẵn sàng chấp hành các quy định của người tham gia giao thông.
Trước đây, chuyện cấm đốt pháo, bắt buộc đội mũ bảo hiểm cũng bị phản ứng, nhưng rồi chúng ta cũng làm được, tôi tin rằng việc cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sẽ không ngoại lệ.
Tôi tin, trong nỗ lực giữ gìn trật tự giao thông, kỷ cương xã hội, nỗ lực bảo vệ sự bình yên của mỗi người mỗi nhà, sẽ không có chỗ cho những ý kiến ngược chiều lạc lõng, hay những ngụy biện ích kỷ. Nghị định 100 của Chính phủ là liều thuốc mạnh để trị căn bệnh "nhờn" luật.
Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/dung-nguy-bien-127407.html
