Đưa pháp luật vào phiên chợ tình vùng cao biên giới
Trong 2 ngày 13 và 14/5, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực XVI, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang triển khai mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ biên giới và các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền tại các phiên chợ tình, chợ phiên vùng cao, thu hút khoảng 1.500 người nghe và phát trên 800 tờ rơi.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và Kiểm lâm khu vực XVI tuyên truyền và phát tờ rơi tại phiên chợ tình phong lưu. Ảnh: Quang Lập
Sơn Vĩ là xã biên giới trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang, nơi có địa hình hiểm trở và đời sống bà con các dân tộc Mông, Dao, Xuồng còn nhiều khó khăn. Tận dụng nét văn hóa đặc trưng là các phiên chợ tình phong lưu - nơi tập trung đông người dân nhất, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và Kiểm lâm đã tổ chức các tổ công tác lưu động để thực hiện nhiệm vụ "gieo" kiến thức pháp luật, cũng như các kiến thức pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn đơn vị quản lý.
Tại phiên chợ tình phong lưu Sơn Vĩ, thay vì những bài giảng lý thuyết dài dòng, các chiến sĩ quân hàm xanh đã khéo léo triển khai nhiều hình thức tuyên truyền sinh động. Hai đơn vị đã cắt cử các đồng chí thông thạo tiếng Mông, Dao, Lùng để trực tiếp trò chuyện, giải thích cho bà con về Luật Biên phòng Việt Nam và quy chế quản lý biên giới, các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng. Hàng trăm bộ tài liệu có hình ảnh minh họa trực quan, cùng với phát huy hiệu quả mô hình “Tiếng loa Biên phòng” về các nội dung cách nhận biết đường biên, cột mốc và cảnh báo thủ đoạn của tội phạm mua bán người đã được gửi đến tận tay người dân. Các thông tin về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bài trừ hủ tục được phát thanh liên tục bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc tại các lối vào chợ và các gian hàng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và Kiểm lâm khu vực XVI hướng dẫn nhân dân quét mã QR truy cập tài liệu tuyên truyền. Ảnh: Quang Lập
Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết: Việc lựa chọn phiên chợ tình để tuyên truyền giúp nội dung pháp luật thẩm thấu tự nhiên hơn. Bà con đi chợ với tâm thế vui tươi, cởi mở nên việc tiếp nhận thông tin cũng hiệu quả hơn, nhân dân tiếp cận nhanh hơn so với các buổi họp tập trung tại nhà văn hóa thôn.
Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cư dân biên giới trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng nguyên sinh, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong tuyên truyền cho các tầng lớp, quần chúng nhân dân đối với việc bài trừ các hủ tục lạc hậu. Hình ảnh những chiến sĩ biên phòng tận tình hướng dẫn bà con giữa sắc màu rực rỡ của phiên chợ đã tô thắm thêm tình đoàn kết quân - dân nơi địa đầu Tổ quốc.
Việc lồng ghép khéo léo giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và gìn giữ nét đẹp văn hóa địa phương của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, giữ vững sự bình yên cho các bản làng vùng cao biên giới.












