Đưa điện lưới quốc gia về vùng khó ở huyện Bắc SơnTin khácĐảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường họcAnh hùng giữ chốt biên cương

Trong năm 2021, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, 7 thôn khó khăn trên địa bàn 2 xã của huyện Bắc Sơn đã được quan tâm kéo điện lưới quốc gia. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và lao động sản xuất của bà con nơi đây.

Sau nhiều năm mong mỏi, đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn bộ 578 hộ dân của 7 thôn thuộc xã Nhất Hòa và xã Tân Tri đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Đây là thành quả của việc triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020 – phân kỳ năm 2021.

Nhân viên kỹ thuật Điện lực Bắc Sơn hướng dẫn người dân xã Tân Tri sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Đến với xã Tân Tri một ngày đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022, chúng tôi cảm nhận được niềm vui và sự phấn khởi của bà con nơi đây khi được sử dụng nguồn điện mới. Là một trong những hộ được thụ hưởng từ dự án, ông Hoàng Văn Canh, thôn Bình An cho biết: Đến bây giờ đã hơn 60 tuổi rồi, tôi mới được sử dụng điện lưới quốc gia. Trước đây, vì không có điện nên tối đến, các con, các cháu phải sử dụng đèn dầu, điện năng lượng mặt trời để học tập. Còn bây giờ, có điện lưới rồi, các cháu cũng có điện sáng thuận lợi cho việc học hành. Tới đây, tôi sẽ sắm sửa thêm các thiết bị điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Ông Dương Công Soạn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tri cho biết: Nhiều năm qua, hơn 400 hộ dân tại 5 thôn: Suối Tát, Suối Tín, Bình An, Thâm Si và một số hộ dân thôn Ngọc Lâu của xã chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Do vậy, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, việc tiếp nhận thông tin, chính sách của Đảng và Nhà nước còn rất hạn chế. Năm 2021, các thôn này đã được kéo điện lưới quốc gia phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế.

Cùng chung niềm vui được sử dụng điện lưới quốc gia, ông Âu Xuân Hoàn, thôn An Úy, xã Nhất Hòa chia sẻ: Thôn cách trung tâm xã 4 km, việc đi lại bằng đường đất đã rất khó khăn, điện lưới cũng chưa có, do vậy, thời gian qua, bà con chúng tôi luôn mơ ước được kéo điện. Bây giờ, niềm mong mỏi đó đã thành hiện thực. Có điện rồi, làm việc gì cũng thuận tiện hơn, từ sinh hoạt đến sản xuất. Ngay trước Tết Nguyên đán, tôi đã mua tivi và tủ lạnh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Đặc biệt, từ khi có điện lưới, xã đã lắp đặt hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước. Tôi tin rằng, cuộc sống của chúng tôi sẽ đổi thay rất nhiều từ khi có điện.

Được biết, công trình đưa điện lưới quốc gia đến xã Tân Tri và xã Nhất Hòa được triển khai từ tháng 10/2021 với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Công trình gồm đường dây trung thế 35 kV dài 26,32 km, đường dây hạ thế 0,4 kV dài 29,16 km và 7 trạm biến áp với tổng công suất 500 kVA. Sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công, vào gần cuối tháng 1/2022, công trình đưa điện lưới về 2 xã trên đã được hoàn thành và người dân đã được sử dụng điện.

Ông Nguyễn Tiến Huệ, Phó Giám đốc Điện lực Bắc Sơn cho biết: Trong quá trình triển khai thi công, bà con rất ủng hộ và tạo điều kiện để nhà thầu vận chuyển máy móc, vật tư thiết bị. Nhờ đó, quá trình giải tỏa hành lang thi công, dựng cột, kéo dây, đảm bảo hành lang an toàn vận hành lưới điện diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng. Ngoài ra, Điện lực Bắc Sơn đã triển khai thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng, phục vụ ký kết hợp đồng mua bán điện; thủ tục nhanh gọn và đơn giản được triển khai qua phương thức ký kết điện tử. Ngay sau khi lưới điện được đưa vào khai thác, sử dụng, chúng tôi đã hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn, đúng quy định. Đồng thời, kiểm tra, giám sát hệ thống vận hành nhằm đảm bảo cho bà con được sử điện an toàn, ổn định.

Tính đến hết tháng 1/2022, toàn huyện Bắc Sơn có 100% số thôn được kéo điện lưới quốc gia (trong đó có 4 thôn có điện một phần) với tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,04%. Theo kế hoạch năm 2022, huyện Bắc Sơn phấn đấu phủ sóng điện lưới quốc gia đến 100% hộ dân trong huyện. Tin tưởng rằng, việc phủ rộng mạng lưới điện quốc gia sẽ góp phần nâng cao đời sống, tạo điều kiện để bà con nơi đây vươn lên phát triển kinh tế.

NGỌC MAI

HOÀNG TÙNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/481996-dua-dien-luoi-quoc-gia-ve-vung-kho-o-huyen-bac-son.html