Du lịch dịp 30.4- 1.5: Khách nội địa tăng đột biến

VH- Theo Tổng cục Du lịch, dịp nghỉ lễ 30.4- 1.5 kéo dài 4 ngày, kết hợp với nhiều sự kiện du lịch, văn hóa ở khắp nơi trên cả nước khiến lượng khách du lịch nội địa tăng đột biến tại hầu hết các địa điểm du lịch trong cả nước.

Các điểm vui chơi giải trí ở Hà Nội đông đặc người Ảnh: T.HÀ

Các địa phương là địa bàn du lịch trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Phú Quốc… vẫn dẫn đầu về kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trong kỳ nghỉ lễ với tăng trưởng về lượng khách, công suất sử dụng phòng khách sạn từ 3- 5 sao là khoảng 90- 95% (đặc biệt khu vực ven biển đạt 100%), khách sạn 1- 2 sao đạt công suất 70- 75%. Khách quốc tế đến Việt Nam dịp này không có biến động lớn nhưng vẫn duy trì ởmức cao.

Trong cả kỳ nghỉ lễ không có vụ việc mang hậu quảnghiêm trọng xảy ra đối với khách du lịch. Tuy nhiên, tình trạng quá tải cục bộ tại nhiều địa phương vẫn xảy ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu), Nha Trang (Khánh Hòa), Sa Pa (Lào Cai), Đà Nẵng, Phú Quốc (Kiên Giang)… Các trang mạng đặt phòng tại các địa bàn này đều báo hết phòng trước dịp nghỉ lễ, do vậy giá phòng khách sạn tại các địa bàn này tăng từ 30- 50%, thậm chí cá biệt có điểm tăng giá 2-4 lần (Nha Trang, Đà Lạt). Tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm xuất hiện tình trạng lợi dụng quá tải để gom mua phòng, bán lại cho khách du lịch với giá cao nhằm trục lợi. Vấn đề vệ sinh môi trường vẫn rất đáng lo ngại tại một số điểm du lịch quá tải do ý thức của khách du lịch rất kém, xả rác tại chỗ, giẫm đạp lên hoa, cỏ; công tác thu gom rác không kịp thời…

Theo Sở Du lịch Hải Phòng, đến hết ngày 1.5 có khoảng 80.000 lượt khách đến Cát Bà, tăng 40% so với cùng kỳ. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin, hơn 15.000 phòng nghỉ tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hạ Long có khách đặt kín suốt 4 ngày nghỉ lễ. Ước tính đến ngày 1.5 có khoảng 40.000 lượt du khách lưu trú, giá phòng cũng tăng cao so với các tháng trước đây từ 10- 20%. Quảng Ngãi đón 63.400 lượt khách, trong đó khách đến các điểm tham quan đạt 58.400 lượt, khách đến đảo Lý Sơn đạt 11.000 lượt, tổng thu từ du lịch đạt 31,9 tỉ đồng. Bình Thuận ước đón hơn 57.200 lượt khách lưu trú đến Mũi Né, Kê Gà, La Gi... nghỉ dưỡng, tăng 2,14% so dịp lễ năm 2017. Riêng khách quốc tế đạt khoảng 9.150 lượt, chiếm 16% trong tổng lượng khách lưu trú. Kiên Giang đón 270.100 lượt khách tham quan, tăng 38,9% trong đó khách quốc tế đạt 5.464 lượt khách, tăng 34,2%, doanh thu du lịch đạt 94,6 tỉ đồng. Riêng Phú Quốc đón 99.655 lượt du khách đến đảo tham quan, tăng 119,2% so với cùng kỳ. SởVHTTDL tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổng lượt khách đến các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 584.000 lượt khách, tăng 4,3%, tổng thu từ khách du lịch đạt 674 tỉ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2017. Nghệ An đón gần 400.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt gần 110.000 lượt khách, khách quốc tế đạt 1.600 lượt khách. Phú Thọ đón gần 500.000 lượt khách tham quan, trong đó khách lưu trú đạt 5.500 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 6 tỉ đồng. Lào Cai đón 120.000 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt 36.000 lượt khách, riêng Sa Pa đón hơn 68.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 400 tỉ đồng. n

NGUYỄN ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/du-l%E1%BB%8Bch-d%E1%BB%8Bp-304-15-kh225ch-n%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%8Ba-t%C4%83ng-%C4%91%E1%BB%99t-bi%E1%BA%BFn