Du lịch Đà Nẵng khởi sắc những tháng đầu năm mới 2024

Du lịch Đà Nẵng đang phục hồi, phát triển mạnh mẽ và dần trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố biển xinh đẹp.

Những tín hiệu vui

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tháng 1/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của thành phố này đạt 2.310 tỉ đồng, tăng 33,9% so với tháng cùng kỳ 2023. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 48,8% so với 2023. Doanh thu dịch vụ ăn uống ước tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ.

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 1/2024 ước đạt 588.000 lượt, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 36,5% so với tháng cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 204.000 lượt, giảm 4,9% so với tháng trước và tăng 54,3% so với tháng cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 384.000 lượt, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 28,5% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Du khách chen chân check in đường hoa Tết Đà Nẵng.

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc du khách những ngày đầu năm 2024.

Tổng số lượt khách do cơ sở lữ hành phục vụ tháng 1/2024 ước đạt gần 102.000 lượt, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 78,1% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 47.000 lượt, cao gấp 5,3 lần so với cùng kỳ.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt gần 362 ngàn lượt, tăng 23% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 172 ngàn lượt, khách nội địa ước đạt 190 ngàn lượt. Đây là những tín hiệu vui khởi đầu cho năm mới 2024 với nhiều sự kỳ vọng và thành công mới.

Du khách quốc tế được tặng quà khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng.

Trung tâm xúc tiến Du lịch cho biết, du lịch qua đường hàng không vẫn là nguồn khách chính của du lịch Đà Nẵng với 40 ngàn chuyến bay, ước đạt hơn 6,3 triệu lượt trong năm 2023, tăng 1,42 lần so với năm 2022 và phục hồi 81,2% so với năm 2019.

Việc các đường bay trực tiếp quốc tế liên tiếp được khai thác trở lại thời gian qua đã đồng thời gia tốc cho sự phục hồi du lịch Đà Nẵng. Đến nay, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã khai thác 7 đường bay nội địa, với tần suất bình quân 51 chuyến/ngày và 16 đường bay quốc tế với tần suất 49 chuyến/ngày.

Hàng dài du khách nối đuôi nhau đến Đà Nẵng bằng đường hàng không.

Cũng trong tháng 2/2024, có 3 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa (2 chuyến tàu Zhao Shang Yi Dun vào ngày 7/2 và 14/2, 1 chuyến tàu Dream Cruise vào ngày 9/2) với tổng 3.400 khách đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng. Theo lịch của các đơn vị lữ hành khai thác khách tàu biển đến Đà Nẵng, dự kiến trong năm 2024, sẽ có hơn là 45 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với hơn 50.000 lượt khách.

Ngoài ra, số lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn Sông Hàn cũng khá cao, ước đạt 21.680 lượt (tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2023).

Siêu du thuyền 5 sao Westerdam chở 2.000 du khách đại gia đến Đà Nẵng đầu năm 2024.

Du khách thích thú vì được chào đón nồng nhiệt khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng bằng đường biển.

Một số khu điểm du lịch tại Đà Nẵng đón lượng khách lớn trong dịp này như: Bà Nà Hills đón hơn 82.000 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ 2023; Công viên Châu Á đón gần 35.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ 2023; Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đón gần 40.000 lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ 2023; bán đảo Sơn Trà đón hơn 70.000 lượt khách, tăng 57% so với cùng kỳ 2023; Công viên nước Mikazuki đón gần 11.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2023; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 8.000 lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ 2023,…

Tìm kiếm thị trường và phân khúc thị trường mới

Với những tín hiệu tích cực báo hiệu một năm mới khởi sắc của ngành du lịch thành phố, năm 2024, Đà Nẵng đặt ra chỉ tiêu thu hút 8,42 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 13,8% so với năm 2023, gần bằng 105% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế 2,5 triệu lượt, tăng 26% so với năm 2023, bằng 77% so với năm 2019; khách nội địa 5,92 triệu lượt, tăng 9,3% so với năm 2023, bằng 123% so với năm 2019.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu hơn 30.800 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2023, bằng 144% so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành hơn 16.600 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2023, bằng 192% so với năm 2019.

Hàng nghìn du khách tập trung xem cầu Rồng phun lửa vào dịp cuối tuần.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm nay ngành du lịch sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án động lực, trọng điểm về du lịch, giúp khơi thông nguồn lực sớm đầu tư, tạo sản phẩm dịch vụ du lịch mới.

Đà Nẵng sẽ tổ chức các sự kiện lễ hội đặc sắc quy mô lớn nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc biệt để thu hút khách. Tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch về đêm, du lịch ẩm thực, MICE, golf, cưới, du lịch biển sông, sinh thái, văn hóa, cộng đồng.

Du khách tham quan sông Hàn về đêm.

Đồng thời tiếp tục khảo sát, tìm kiếm những thị trường, phân khúc thị trường mới, tiềm năng. Phát triển các nền tảng trực tuyến hướng đến các thị trường quốc tế: Douyin (Đài Loan, Trung Quốc), Naver (Hàn Quốc)...Xúc tiến khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ, charter từ Trung Quốc; đường bay Đà Nẵng - Doha để kết nối lại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu; mở rộng đường bay đến Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản (Nagoya, Osaka), Phuket, Đông Bắc Thái Lan, Gangwon (Hàn Quốc). Xúc tiến khách du lịch qua đường biển (thu hút đón các tàu du lịch lớn từ châu Âu, châu Á, Mỹ, Canada, Australia,...).

Về thị trường du lịch quốc tế, Đà Nẵng sẽ khôi phục lại và đẩy mạnh các thị trường quốc tế trọng điểm tại khu vực Đông Bắc Á và khu vực Đông Nam Á, kết hợp thu hút các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, Mỹ và Bắc Âu, xúc tiến khai thác thêm một số thị trường mới, như Trung Đông, Kazaktan, Uzerbekistan...

Đường phố Đà Nẵng đông nghịt về đêm.

Theo ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch, Đà Nẵng được đánh giá là một điểm đến thuận tiện của các hãng tàu biển quốc tế bởi nằm trên tuyến giao thông hàng hải quan trọng của châu Á, phù hợp với lộ trình kết nối các tuyến du lịch tàu biển trong khu vực và thế giới, nơi mà rất nhiều hãng tàu quốc tế đưa tàu du lịch đến để khai thác.

“Khách du lịch tàu biển là nguồn khách quan trọng của Đà Nẵng. Để thu hút khách tàu biển, ngành du lịch thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và gia tăng trải nghiệm cho khách. Đồng thời bảo đảm môi trường du lịch, chống đeo bám, chèo kéo khách, nhất là trong những thời điểm tàu du lịch cập cảng đưa khách lên bờ... tạo sự an tâm cho du khách”, ông Tán Văn Vương chia sẻ.

Đình Thức

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-lich-da-nang-khoi-sac-nhung-thang-dau-nam-moi-2024-post286306.html