Dự đoán hai kịch bản về xu hướng di chuyển của cơn bão số 1
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có hai kịch bản về hướng đi của cơn bão số 1.
Trong đó, kịch bản có xác suất cao nhất là bão sẽ đi qua đảo Hải Nam, sau đó tiến lên bán đảo Lôi Châu rồi vào đất liền Trung Quốc. Kịch bản thứ hai – được đánh giá là xấu hơn là bão đi vào phía Đông Vịnh Bắc Bộ trước khi đổi hướng lên Trung Quốc. Cả hai kịch bản đều ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ, tuy nhiên, kịch bản thứ hai nguy hiểm và có tác động lớn hơn.
Cụ thể xu hướng di chuyển và cường độ của cơn bão số 1 ra sao? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
PV: Thưa ông, hiện tâm bão số 1 đã nằm trên vùng biển phía Đông của quần đảo Hoàng Sa với cường độ cao. Ông có thể cho biết cụ thể xu hướng di chuyển và cường độ của bão số 1 trong thời gian tới?
Ông Vũ Anh Tuấn: Đây là cơn bão số 1 hoạt động trên Biển Đông, có tên quốc tế là UTIS. Hiện tại, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10–15 km/h và có xu hướng mạnh thêm. Dự kiến đến sáng 12/6, bão sẽ có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiếp tục mạnh lên.
PV: Sau thời điểm này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra những nhận định gì về các kịch bản có thể xảy ra?
Ông Vũ Anh Tuấn: Theo nhận định của chúng tôi, khi bão tiến gần phía Nam đảo Hải Nam, nhiều khả năng sẽ mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão sẽ di chuyển qua đảo Hải Nam, đổi hướng Bắc Đông Bắc và đổ bộ vào phía Nam lục địa Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một kịch bản khác dù xác suất thấp là bão đi vòng qua phía Tây đảo Hải Nam, vào khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, rồi mới đổi hướng về phía Nam Trung Quốc.
PV: Với hai kịch bản như vậy, cơn bão số 1 sẽ gây ra những ảnh hưởng gì đến khu vực Biển Đông và thời tiết đất liền?
Ông Vũ Anh Tuấn: Dù theo kịch bản nào, gió trên khu vực quần đảo Hoàng Sa cũng sẽ mạnh cấp 8–9, giật cấp 11. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 10. Đáng chú ý, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6–7, sau đó có thể tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Nếu bão đi vào Vịnh Bắc Bộ, gió có thể mạnh lên cấp 8–9, giật cấp 11–12 đây là tình huống cần đặc biệt đề phòng.
Ngoài ra, hoàn lưu bão kết hợp với gió Tây Nam sẽ gây mưa lớn tại khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên đến ngày 13/6, với lượng mưa phổ biến từ 100–300 mm. Riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam có thể có nơi mưa đến 400–450 mm. Cường suất mưa trong 6 giờ có thể lên đến 200 mm – nguy cơ lũ quét và sạt lở đất là rất lớn, đặc biệt ở các tỉnh miền núi Trung Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!