Dự án xử lý môi trường hàng chục tỷ tả tơi 'mắc cạn' giữa núi rừng

Một công trình xử lý môi trường tại TT-Huế trị giá hơn 20 tỷ đồng theo kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2019, nhưng đến nay vẫn dang dở, bị bỏ mặc và 'chôn chân' giữa núi rừng và mưa nắng. Đặc biệt, dù mới qua hơn hai năm thi công, nhưng công trình đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, nhìn tơi tả và hoang phế, với những nghi vấn về khâu thiết kế và chất lượng xây dựng có vấn đề.

Mới sau hơn 2 năm triển khai, dù công trình chưa thể đưa vào sử dụng, nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp hư hỏng.

VIDEO: Cận cảnh dự án xử lý môi trường hàng chục tỷ đồng 'bỏ hoang' giữa núi rừng (Thực hiện: Ngọc Văn)

Dự án "Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận" đã án binh bất động giữa núi rừng xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế từ lâu nay, sau khi được khởi công rình rang hơn 2 năm trước.

Dự án được UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt vào tháng 1/2016, với tổng mức đầu tư 46,781 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2 năm kể từ ngày khởi công công trình. Vào tháng 8/2017, công trình khởi công tại vùng đồi núi xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Giai đoạn I của dự án có giá trị đầu tư 23,583 tỷ đồng.

Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2019. Vậy nhưng, nơi đây hiện vẫn là một công trình thi công dang dở, bị “chôn chân”, “mắc cạn” giữa núi rừng. Nhà thầu đã rút đi, để lại nơi đây một mớ hỗn độn. Hiện nay, nhiều hạng mục được xây dựng trước đó chưa lâu đã xuống cấp, hư hỏng.

Được biết, dự án hiện hoàn thành khoảng 65% khối lượng hợp đồng và đang tạm dừng thi công để điều chỉnh quy mô.

Công trình dự án hoàn thành hơn một nửa khối lượng xây lắp, nếu bảo đảm đúng tiến độ, không dừng lại để điều chỉnh về quy mô dự án thì nay đã đưa vào vận hành khai thác. Vậy nhưng, cũng trên chính những hạng mục đã hoàn thành này đang xuất hiện nhiều hư hỏng.

Bạt lót bờ bao và đáy hồ chứa rác bị lật tung, nhiều điểm bị rách tơi tả, dù đây là loại vật liệu chống chịu mưa nắng và rất khó hỏng hóc.

Trước tình trạng này, trả lời trên báo chí, ông Lê Bá Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT-Huế, cho biết, Ban quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu thi công khi thực hiện dự án trở lại phải có biện pháp khắc phục. Trong khi, việc thi công thiếu liền mạch liên tục như thế này đang đặt ra những lo ngại về chất lượng công trình thiếu đồng bộ và bảo đảm giữa những hạng mục cũ và phần xây dựng mới về sau này.

Huế hiện đang quá tải xử lý rác thải sinh hoạt, trong khi, công trình hàng chục tỷ này do Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư không biết đến bao giờ mới hoàn thành. Nếu không sớm khắc phục những bất cập và chậm hoàn thành, thì nơi đây có nguy cơ là dự án “chôn” tiền tỷ giữa nắng mưa.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/du-an-xu-ly-moi-truong-hang-chuc-ty-ta-toi-mac-can-giua-nui-rung-1525193.tpo