Dự án thoát nước nghìn tỷ chậm tiến độ, đoạn kênh dẫn La Khê ngổn ngang, ô nhiễm nghiêm trọng

Dự án cấp thoát nước khu vực phía Tây TP Hà Nội theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, nhiều hạng mục, đoạn kênh dẫn vẫn thi công dang dở do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, trở thành nơi tập kết rác thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội có 2 hạng mục lớn bao gồm: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút và đường giao thông hai bên bờ kênh.

Dự án thoát nước nghìn tỷ chậm tiến độ, đoạn kênh dẫn La Khê ngổn ngang, ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn: Trung Sơn

Trong khi trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã thi công xong và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ quản lý, vận hành từ tháng 1/2020, thì cho đến nay phần kênh dẫn nước La Khê phục vụ dẫn nước cho trạm bơm này vẫn chưa được hoàn thiện, khiến trạm bơm nghìn tỷ phải hoạt động cầm chừng suốt 3 năm vì thiếu nước.

Hệ thống kênh dẫn nước La Khê dài 5,7km lấy nước từ sông Nhuệ chảy ra sông Đáy đang thi công dở dang khiến dòng chảy bị hạn chế.

Ngày 12/7, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại khu vực kênh La Khê, đoạn qua Đình Bia Bà (La Khê, Hà Đông), hạng mục cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút vẫn còn đang thi công dang dở, ngổn ngang mà chưa thể tiếp tục.

Công trường thi công hạng mục cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút vẫn còn đang dang dở, ngổn ngang.

Dọc hai bên con kênh, là hàng "núi" rác thải sinh hoạt của người dân, trong những ngày thời tiết nắng nóng mùi xú uế bốc lên nồng nặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và cuộc sống của người dân.

Rác thải sinh hoạt của người dân chất thành "núi" dọc hai bên kênh La Khê.

Bà Trịnh Tố Thu (Ngô Thì Nhậm, Hà Đông) cho biết, việc dự án kênh La Khê chậm triển khai là nỗi bức xúc của nhiều người dân sinh sông quanh đây, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà còn gây tổn hại cho sức khỏe.

"Nhà tôi ngày nào cũng phải đóng cửa kín mít từ sáng tới tối vì mùi hôi thối của rác thải và ruồi muỗi, nhất là vào những ngày nắng nóng, mùi thối, tanh từ nước bốc vào nhà, ám cả vào quần áo. Ở trong nhà mà vẫn còn phải đeo khẩu trang, chỉ mong dự án được hoàn thành sớm, để người dân được nhờ", bà Thu chia sẻ.

Việc kênh La Khê chậm tiến độ được lý giải là do các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Việc kênh La Khê chậm tiến độ được lý giải là do các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, điều này dẫn đến việc kênh dẫn nước La Khê chỉ hoàn thành khoảng 67% khối lượng.

Theo lãnh đạo Ban Duy tu các công trình Nông nghiệp và PTNT cho biết, công tác GPMB tuyến kênh La Khê mở rộng theo chỉ giới đường đỏ trên địa bàn quận Hà Đông đang gặp nhiều khó khăn do số lượng hộ dân bị thu hồi đất rất lớn trải dải trên địa bàn 06 phường của quận Hà Đông (578 hộ gia đình và 14 tổ chức). Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ dân phức tạp cần nhiều thời gian để xác minh làm rõ.

Mực nước thấp, dòng chảy bị hạn chế, khiến khả năng tiêu nước bị giảm, đặc biệt khi mùa mưa bão sắp tới gây nguy cơ ngập úng cao.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, có nhiệm vụ tiêu thoát nước, phòng, chống úng ngập cho khoảng 6.300 ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...

Mực nước thấp, dòng chảy bị hạn chế, khiến khả năng tiêu nước bị giảm, đặc biệt khi mùa mưa bão sắp tới gây nguy cơ ngập úng cao.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/video-du-an-thoat-nuoc-nghin-ty-cham-tien-do-doan-kenh-dan-la-khe-ngon-ngang-o-nhiem-nghiem-trong-172230712151822857.htm