Động lực thúc đẩy siêu đô thị bứt phá đồng bộ
Những ngày cuối năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh vui mừng, phấn khởi khi Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 (sửa đổi) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98 sửa đổi). Điều này giúp mở ra nhiều cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để thành phố bứt phá đồng bộ, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
Những cơ chế nổi bật tại Nghị quyết 98 sửa đổi như: TP Hồ Chí Minh được giữ lại toàn bộ tiền thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị gắn với phát triển giao thông công cộng) để tái đầu tư; thành lập khu thương mại tự do (FTZ), tự chủ trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, mở rộng danh mục dự án ưu tiên, chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm tăng năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), hình thành chuỗi cung ứng khép kín... Những sửa đổi lần này đã đáp ứng đồng bộ các yêu cầu mới về cơ chế, chính sách phát triển sau khi thành phố hợp nhất và trở thành siêu đô thị. Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, Nghị quyết 98 sửa đổi là điều kiện bằng kim cương cho thành phố bứt phá, đồng thời đề nghị UBND thành phố sớm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chắt chiu thời gian, hành động quyết liệt để cơ hội không vuột qua.

Nghị quyết số 98/2023/QH15 (sửa đổi) là đòn bẩy thể chế để TP Hồ Chí Minh bứt phá. Ảnh: LÊ TIẾN
Nghị quyết 98 sửa đổi vừa được thông qua một ngày, TP Hồ Chí Minh đã sớm hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù mới đi vào thực tiễn. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp đột xuất kéo dài đến 21 giờ để triển khai nhiệm vụ chi tiết đến từng sở, ngành, bảo đảm có thể tổ chức thực hiện ngay từ ngày nghị quyết có hiệu lực (1-1-2026). Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính cấp bách; việc triển khai nghị quyết trên sẽ được thực hiện với tinh thần vận dụng linh hoạt, thực hiện theo cách “cuốn chiếu”.
“Cộng hưởng” với Nghị quyết 98 sửa đổi là 53 nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ sáu, ngày 10-12. Xác định chủ đề năm 2026 là “khai thông thể chế-giải phóng nguồn lực-đột phá hạ tầng-nâng cao hiệu quả phục vụ-tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố”, HĐND thành phố đã đề ra các chỉ tiêu kinh tế gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 9.800USD; tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 30% GRDP; tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 7,5%... Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai các nghị quyết; xác định rõ tiến độ, nguồn lực, trách nhiệm của từng cơ quan, người đứng đầu. Trong đó lưu ý đến việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 sửa đổi; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng tốc chuyển đổi số; chăm lo tốt hơn an sinh xã hội, nhà ở, việc làm, thu nhập, phúc lợi nhân dân; xử lý những điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, môi trường.













