Động lực mở ra kỷ nguyên phát triển mới

Hôm nay, ngày 30-6-2025, đánh dấu một mốc son đặc biệt trong tiến trình cải cách hành chính và phát triển bền vững của đất nước: Thành phố Đà Nẵng cùng các địa phương khác trên cả nước đồng loạt công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Đây không chỉ là một sự kiện đặc biệt về mặt tổ chức bộ máy mà còn là một bước ngoặt mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, đặt nền móng cho một Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, hội nhập sâu rộng.

Tại Đà Nẵng, trung tâm kinh tế và là thành phố động lực của miền Trung, lễ công bố nghị quyết hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được tổ chức trọng thể, trang nghiêm tại Nhà hát Trưng Vương, nơi cách đây 28 năm đã diễn ra lễ tiễn lãnh đạo và cán bộ vào Tam Kỳ để xây dựng tỉnh Quảng Nam theo nghị quyết chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính. Trên nền tảng của mối quan hệ “nghĩa tình chưa bao giờ vơi cạn”, giờ đây Quảng Nam và Đà Nẵng chính thức trở lại
dưới một mái nhà chung, cùng nhau bước vào một chặng đường phát triển mới với tên gọi: THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

Không riêng Quảng Nam - Đà Nẵng, các địa phương khác trên cả nước cũng tiến hành công bố các quyết định quan trọng theo nghị quyết, quyết định của Trung ương, nhằm thể hiện tinh thần đồng thuận, đồng bộ và quyết tâm chính trị cao. Cùng thời điểm này, bộ máy hành chính các quận, huyện kết thúc hoạt động, cùng với đó bộ máy các xã, phường của thành phố Đà Nẵng mới nhanh chóng được kiện toàn, chính thức đi vào hoạt động đồng bộ kịp thời phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
Việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính không đơn thuần là bài toán về giảm biên chế hay tiết kiệm ngân sách. Đây là chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm tổ chức lại không gian phát triển một cách hiệu quả hơn, hợp lý hơn trong bối cảnh dân số cơ học thay đổi, đô thị hóa tăng nhanh và yêu cầu quản trị địa phương ngày càng cao.

Từ góc độ quản lý nhà nước, việc tinh gọn bộ máy, loại bỏ tình trạng chồng chéo giữa các cấp, các ngành sẽ tạo điều kiện tăng tốc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm thời gian và chi phí.
Từ góc độ phát triển vùng, các địa phương được hợp nhất, sáp nhập sẽ tối ưu hóa quy hoạch không gian, tận dụng tốt hơn hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội, giải quyết bài toán liên kết vùng và khơi thông các động lực tăng trưởng mới, nhất là trong lĩnh vực logistics, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, đô thị thông minh...

Sáp nhập, hợp nhất các tỉnh, thành phố là chủ trương lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người dân. Thách thức chắc chắn là không nhỏ: từ việc thay đổi giấy tờ, địa chỉ hành chính, đến tâm lý thích nghi với tên gọi mới, bộ máy mới; rồi các vấn đề về phân bổ ngân sách, đầu tư công, địa bàn ưu tiên phát triển... Tất cả đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, thận trọng, nhưng cũng quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Trung ương, cùng tinh thần đồng thuận cao từ các địa phương, sự kiện ngày 30-6-2025 là minh chứng rõ ràng cho thấy: cán bộ và người dân sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước đồng lòng tiến vào hành trình phát triển mới, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, cho quê hương và cho mỗi người dân nước Việt mến yêu.

Đối với Quảng Nam - Đà Nẵng từ hôm nay không chỉ là hai địa phương liền kề, mà là một chỉnh thể thống nhất, mang trên vai sứ mệnh mới: một cực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm, động lực của vùng duyên hải miền Trung, cửa ngõ ra Biển Đông của các tuyến hành lang kinh tế quốc tế. Cũng từ ngày hôm nay, trên bản đồ hành chính Việt Nam, 34 tỉnh, thành phố viết tiếp lịch sử bằng một dáng hình to lớn hơn, mạnh mẽ, sâu sắc hơn.

Kỷ nguyên phát triển mới của quê hương, đất nước đã mở ra. Hãy cũng nhau hành động và tiến bước!

TUYẾT MINH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5401/202506/dong-luc-mo-ra-ky-nguyen-phat-trien-moi-4010903/